1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tên lửa Nga có thể phá hủy "mắt thần" phòng không của Ukraine

Đức Hoàng

(Dân trí) - Nga sử dụng dòng tên lửa chống radar phòng không uy lực tại chiến trường Ukraine, khi có tỷ lệ hiệu quả tới 98% trong việc phá hủy mục tiêu.

Tên lửa Nga có thể phá hủy mắt thần phòng không của Ukraine - 1

Máy bay Su-35 trang bị tên lửa Kh-31 (Ảnh minh họa: Tass).

Tass dẫn nguồn tin quốc phòng Nga đưa tin, một dòng tên lửa chống radar do tập đoàn tên lửa chiến thuật Nga (KRTV) đã chứng minh khả năng tác chiến hiệu quả ở Ukraine với xác suất đánh trúng lên tới 98%.

"Hàng chục tên lửa diệt radar do KTRV sản xuất đã nhằm vào mục tiêu của lực lượng vũ trang Ukraine. Toàn bộ chúng đã gần như đánh trúng tất cả các mục tiêu dự định nhằm vào", nguồn tin cho biết.

Theo Tass, tên lửa được nhắc tới có thể là vũ khí tốc độ cao Kh-31PD. Đây là dòng tên lửa được thiết kế chuyên nhằm vào radar của các hệ thống phòng không. Theo thông số KTRV cung cấp, tầm bay của tên lửa này là 250km. Nó có thể được phóng từ máy bay ở độ cao 15 km, với tốc độ khoảng 1.700km/h trong mọi điều kiện thời tiết, bất kể ngày đêm. Tên lửa trên thuộc dòng Kh-31 với các biến thể chống hạm và chống radar.

KTRV là một trong những nhà sản xuất quốc phòng đình đám của Nga với các sản phẩm như tên lửa dẫn đường chính xác, bom thông minh, vũ khí trên không, trên mặt đất, trên biển.

Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh Ukraine đang gặp hàng loạt bất lợi khi đối mặt với chiến lược tập kích tên lửa quy mô lớn của Nga những ngày qua.

Thế khó của Ukraine

Từ đầu tuần, Nga đã phóng hàng trăm tên lửa và máy bay không người lái vào các mục tiêu quân sự, năng lượng, thông tin liên lạc tại các thành phố lớn ở Ukraine, gây ra thiệt hại nghiêm trọng.

Vụ tấn công làm lộ rõ lỗ hổng phòng không của Ukraine trước vũ khí chính xác của Nga. Nga vừa sở hữu số lượng tên lửa áp đảo lá chắn phòng không của Ukraine, nhưng cũng có vũ khí làm vô hiệu các tổ hợp nói trên.

Diễn biến này đặt ra bài toán khó cho Ukraine trong việc bảo vệ các cơ sở thiết yếu trên toàn lãnh thổ trước các đòn tấn công dồn dập của Nga. Nó cũng gây ra áp lực cho các đồng minh về việc phải cung cấp số lượng lớn lá chắn phòng không cho Ukraine kịp thời để phía Kiev có thể giảm thiểu thiệt hại.

Volodymyr Omelyan, cựu Bộ trưởng Cơ sở hạ tầng Ukraine, ước tính: "Ukraine có ít nhất 50 thành phố lớn cần được bảo vệ tốt. Theo tôi, một hệ thống không đủ để bao phủ một thành phố. Ukraine cần ít nhất 200 tổ hợp để bảo vệ các thành phố lớn".

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận rằng nước này đang thiếu nghiêm trọng vũ khí phòng không cần thiết để chống lại lực lượng Nga.

"Thành thật mà nói, chúng tôi chỉ có 10% số tổ hợp phòng không mà chúng tôi cần (để đối phó Nga)", ông cho biết.

Sau trận tập kích dữ dội của Nga, Tổng thống Zelensky và các quan chức Ukraine đã kêu gọi các nước hỗ trợ nâng cấp hệ thống phòng không tại nước này.

Theo Ukrainska Pravda, ông Zelensky bày tỏ mong muốn sự hỗ trợ hệ thống phòng không từ phương Tây sẽ "gấp nhiều lần hơn nữa".

Một vấn đề mà ông Omelyan chỉ ra rằng, các tổ hợp phòng không phương Tây sẽ cần vài tuần để được đưa tới Ukraine, chưa kể thời gian huấn luyện. Trong lúc đó, Nga có thể sẽ tiếp tục gây ra thiệt hại nghiêm trọng khác với cơ sở hạ tầng chủ chốt của Ukraine.

Chuyên gia quân sự John Venable cho biết, Ukraine hiện chủ yếu dựa vào tổ hợp S-300 và các hệ thống tên lửa phòng không Stinger của Mỹ.

Ông Venable nhận định, S-300 là hệ thống hiệu quả nhưng việc bảo vệ một đất nước rộng lớn với địa hình đồi núi và rừng rậm như Ukraine là một thách thức không nhỏ. Chúng có thể phòng thủ trước một máy bay ném bom của Nga đang bay tới ở độ cao 4,5km, nhưng "thách thức thực sự lúc này là những tên lửa hành trình mà Nga đang bắn đến", chuyên gia trên cảnh báo.

Mặt khác, khi phương Tây chuyển các hệ thống phòng thủ tiên tiến sang Ukraine, họ dường như sẽ loại bỏ một số bộ phận quan trọng để tránh nguy cơ rơi công nghệ nhạy cảm vào tay Nga. Quá trình này dự kiến sẽ rất mất thời gian.

Theo Tass, Newsweek
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine