1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tên lửa Mỹ phát nổ sau 11 giây rời bệ phóng

Đức Hoàng

(Dân trí) - Mỹ thử nghiệm thất bại phương tiện hồi quyển Mark 21A sau khi tên lửa đẩy Minotaur II+ phát nổ chỉ 11 giây sau khi rời khỏi bệ phóng.

Tên lửa Mỹ phát nổ sau 11 giây rời bệ phóng - 1

Một vụ phóng tên lửa của Mỹ (Ảnh minh họa: Quân đội Mỹ).

Theo quân đội Mỹ, vụ việc xảy ra hôm 6/7 khi Mỹ thử nghiệm phương tiện hồi quyển Mark 21 tại căn cứ Vandenberg, California. Vụ nổ gây ra hỏa hoạn, nhưng không có thương vong.

Tên lửa đẩy Minotaur được thử nghiệm trong một phần kế hoạch nhằm thay thế các tên lửa Minuteman cũ của Mỹ trong kho tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM). Cụ thể, Minotaur dự kiến sẽ được sử dụng với tên lửa LGM-35A Sentinel, vũ khí hiện đang được phát triển.

Tên lửa Minotaur gặp sự cố chỉ 11 giây sau khi rời khỏi bệ phóng khiến nó bị nổ tung. Các mảnh vỡ đều nằm rải rác xung quanh khu vực bệ phóng.

Đây là vụ phóng thử đầu tiên của phương tiện hồi quyển Mk21A, một phần của chương trình LGM-35A. Phương tiện Mk21A được phát triển để mang đầu đạn hạt nhân cho LGM-35A.

Một nhóm điều tra sẽ được lập ra để tìm hiểu nguyên nhân của sự cố.

LGM-35A là tên lửa được phát triển để thay thế cho LGM-30 Minuteman II trong bộ ba răn đe hạt nhân chiến lược. Mỹ ước tính để nâng cấp LGM-30 Minuteman II sẽ cần chi phí 100 tỷ USD cho dòng tên lửa đã tồn tại 50 năm qua. Trong khi đó, không quân Mỹ khẳng định việc phát triển tên lửa mới được xem là có giá thành rẻ hơn việc cố gắng hiện đại hóa Minuteman.

Tên lửa LGM-35A dự kiến sẽ mang được đầu đạn với sức công phá 475 kiloton, được trang bị đầu đạn hạt nhân W87 và sẽ phóng đi từ các cơ sở dưới mặt đất, cũng như các bệ phóng di động. Nó dự kiến đi vào hoạt động từ năm 2029 tới 2070.

Theo RT