1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa bay xa 6.700km

(Dân trí) - Mỹ hôm nay đã phóng thử thành công một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) từ một căn cứ của không quân ở California, chỉ 7 ngày sau vụ phóng tương tự đầu tiên.


Tên lửa Minuteman III được phóng lên (Ảnh: (Video: 30th Space Wing)

Tên lửa Minuteman III được phóng lên (Ảnh: (Video: 30th Space Wing)

RT đưa tin, tên lửa Minuteman III 3 tầng đã được phóng đi từ căn cứ không quân Vandenberg vào lúc 7h02 giờ GMT ngày 3/5. Tên lửa đã bay xa khoảng 6.759km tới một bãi thử gần đảo san hô Kwajalein tại quần đảo Marshall ở Thái Bình Dương.

Vụ thử nghiệm hôm nay diễn ra chỉ một tuần sau vụ phóng tương tự từ căn cứ Vandenberg hôm 26/4. Động thái cũng diễn ra giữa lúc căng thẳng leo thang trên bán đảo Triều Tiên, mặc dù sứ mệnh đã được lên kế hoạch “trong 10 tháng qua”, theo Space Wing số 30, đơn vị tiến hành vụ thử nghiệm.

Các vụ thử nghiệm Minuteman III nhằm “kiểm tra tính hiệu quả, sự sẵn sàng và tính chính xác của hệ thống vũ khí”, Bộ tư lệnh tấn công toàn cầu của Không quân Mỹ cho biết.

Mỹ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa bay xa 6.700km

“Các vụ thử nghiệm này đã kiểm tra độ chính xác và tin cậy của hệ thống vũ khí, cung cấp dữ liệu giá trị để đảm bảo sự răn đe hạt nhân hiệu quả và an toàn”, Space Wing số 30 nhấn mạnh.

Quân đội Mỹ trước đó phủ nhận rằng vụ thử nghiệm có liên quan tới căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, một trong các vụ thử nghiệm ICBM cùng loại từng được miêu tả là tín hiệu gửi tới các đối phương.

Minuteman III, tên lửa đạn đạo liên lục địa có khả năng mang vũ khí hạt nhân, là một trong những trụ cột của bộ ba vũ khí răn đe hạt nhân của Mỹ, vốn cũng bao gồm máy bay chiến lược B-52 và tàu ngầm lớp Ohio.

ICBM được triển khai ban đầu vào năm 1970 và vòng đời của nó kết thúc sau 13 năm. Trong 30 năm tới, Washington có kế hoạch chi 1 nghìn tỷ USD cho chương trình hiện đại hóa quy mô lớn về vũ khí.

An Bình