1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Liên tiếp phóng Minuteman, Mỹ đe dọa tử huyệt Triều Tiên

Trong vòng chưa đến 10 ngày, Mỹ thực hiện 2 vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Minuteman 3 - loại tên lửa thách thức mọi hệ thống đánh chặn.

Thông điệp cứng rắn

Theo DailyMail, ngày 3/5, Không quân Mỹ tiếp tục phóng một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Minuteman 3 từ căn cứ ở California. Người phát ngôn Bộ chỉ huy không kích của Không quân Mỹ Joe Thomas cho biết, tên lửa Minuteman 3 được phóng từ căn cứ không quân Vandenberg ở bang California lúc 7h (giờ địa phương) ngày 3/5.

"Tên lửa bay hơn 6.700 km trước khi rơi xuống một đảo thuộc quần đảo Marshall ở Thái Bình Dương", Joe Thomas cho biết. Trước đó, trang Daily Star dẫn nguồn tin Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, vào lúc 13h ngày 26/4 (giờ địa phương), tên lửa Minuteman 3 cũng được phóng thử tại căn cứ không quân Vandenberg. Mục đích cuộc thử nghiệm này theo tuyên bố của Mỹ là để kiểm tra độ chính xác và khả năng sẵn sàng chiến đấu của vũ khí này.

Mỹ phóng tên lửa Minuteman 3.
Mỹ phóng tên lửa Minuteman 3.

Cuộc thử nghiệm đặt dưới sự giám sát của Đại tá John Moss, chỉ huy phi đội số 30 Space Wing. "Mục đích chúng tôi thử nghiệm tên lửa đạn đạo Minuteman 3 nhằm chứng minh cho thế giới thấy khả năng của Mỹ đáp trả bất kì cuộc chiến tranh hạt nhân nào", Đại tá John Moss tuyên bố.

Theo nhận định của nhiều chuyên gia, không phải ngẫu nhiên Mỹ lại phóng tên lửa Minuteman 3 vào đúng dịp Triều Tiên kỉ niệm 85 năm thành lập quân đội và khi căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên lên cao nhất trong nhiều năm nay. Vì vậy, động thái này được coi là thông điệp rõ ràng nhất: Mỹ có thừa sức mạnh tấn công trước sự bất lực của Triều Tiên.

Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, Minuteman 3 là loại tên lửa liên lục địa hay còn gọi là tên lửa vượt đại châu (ICBM), áp dụng mô hình phóng đa đầu đạn phân hướng, đa phương thức dẫn đường. Trọng lượng 35,3 tấn, chiều dài 18,26m, đường kính thân 1,67m, tầm bắn tối đa lên tới 13.000km với tốc độ 7km/s.

Với tốc độ này, Minuteman 3 hiện được coi là tên lửa ICBM có tốc độ bay nhanh nhất thế giới. Theo một số nguồn tin quân sự, hiện quân đội Mỹ có khoảng trên 1.000 đầu đạn hạt nhân chuyên sử dụng cho loại tên lửa này. Minuteman 3 áp dụng mô hình phóng đa đầu đạn phân hướng, đa phương thức dẫn đường, có thể mang nhiều đầu đạn hạt nhân loại W62, W78, W87.

Với lượng nổ tối đa của mỗi đầu đạn hạt nhân có thể từ 170 kiloton tới 500 kiloton (tương đương 175.000 tấn TNT), sai số mục tiêu rất thấp, từ 85 - 450m. Cùng với tốc độ cực nhanh, độ chính xác cao và sức công phá khủng khiếp, Minuteman 3 thực sự là cơn ác mộng cho bất kỳ đối thủ nào.

Tử huyệt

Trước động thái thử tên lửa Minuteman 3, truyền thông Trung Quốc cho rằng, Mỹ đã đánh trúng tử huyệt của Triều Tiên một khi xung đột xảy ra bởi lưới lửa phòng thủ được đánh giá là khâu yếu nhất trong lực lượng vũ trang Triều Tiên.

Vũ khí chủ lực của Bình Nhưỡng chỉ là những hệ thống tên lửa được sản xuất từ thời Liên Xô như S-75, S-125 và S-200. Hệ thống mạnh nhất là S-200 được trang bị đạn tiêu chuẩn 5V21 và một số biến thể.

Đạn tiêu chuẩn 5V21 nặng đến 7,1 tấn, dài 10,8m. Đạn tên lửa 5V21 trang bị 4 động cơ khởi tốc nhiên liệu rắn gắn dọc thân tên lửa và động cơ chính đặt ở trung tâm thân dùng nhiên liệu lỏng. Tên lửa 5V21 đạt tầm bắn 250km với trần bắn 29km, các biến thể cải tiến 5V28/28N tăng tầm lên 300km và thậm chí là 400km với đạn 5V28MN (đặc biệt có thể lắp đầu đạn hạt nhân).

Tên lửa sử dụng hệ chiếu vô tuyến pha giữa để hiệu chỉnh đường bay. Ở pha cuối dùng đầu tự dẫn radar bán chủ động 5G24 tấn công mục tiêu. Mỗi quả đạn lắp đầu đạn nổ phân mảnh nặng 217kg, vì vậy bán kính sát thương của nó rất lớn.

Chỉ với hệ thống S-200, Triều Tiên khẳng định rằng, bất cứ máy bay nào của Mỹ cũng phải nằm đất nếu lọt vào tầm bắn. Tuy nhiên, mọi thông tin mới chỉ dừng lại ở những tuyên bố và năng lực phòng thủ của Bình Nhưỡng vẫn đang là dấu hỏi lớn.

Chính vì vậy, phòng không vẫn là điểm yếu lớn nhất của lực lượng vũ trang Triều Tiên và người Mỹ không cần dùng tới Minuteman 3 thì Bình Nhưỡng vẫn rất khó có thể đánh chặn.

Clip Mỹ phóng tên lửa Minuteman 3 hôm 3/5:

Theo Đan Nguyên

Đất Việt