1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tên lửa đánh trúng ga tàu Ukraine, 39 người thiệt mạng

Thành Đạt

(Dân trí) - Ukraine cáo buộc tên lửa của Nga đánh trúng ga tàu ở thành phố Kramatorsk khiến ít nhất 39 người thiệt mạng. Tuy nhiên Moscow, bác bỏ cáo buộc này.

Tên lửa đánh trúng ga tàu Ukraine, 39 người thiệt mạng - 1

Tên lửa đánh trúng nhà ga ở Ukraine hôm 8/4 (Ảnh: Reuters).

Giới chức Ukraine hôm nay 8/4 thông báo 2 tên lửa đã đánh trúng nhà ga ở thành phố Kramatorsk, Đông Ukraine khiến ít nhất 39 người thiệt mạng và 87 người bị thương.

Vụ việc xảy ra khi nhà ga đang tập trung nhiều phụ nữ, trẻ em và người lớn tuổi. Họ đang chờ sơ tán khỏi các cuộc giao tranh trong thành phố.

Người đứng đầu cơ quan đường sắt Ukraine cho biết có ít nhất 2 trẻ em trong số những người thiệt mạng. Thị trưởng Kramatorsk Oleksander Honcharenko cho biết khoảng 4.000 người đã có mặt tại nhà ga vào thời điểm xảy ra vụ tấn công.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gọi đây là một vụ tấn công có chủ đích nhằm vào dân thường. Ông Zelensky cũng khẳng định không có binh sĩ Ukraine nào xuất hiện tại nhà ga vào thời điểm xảy ra vụ tấn công.

Tên lửa đánh trúng ga tàu Ukraine, 39 người thiệt mạng - 2

Xe ô tô bị phá hủy trong vụ tấn công nhà ga ở Kramatorsk (Ảnh: Getty).

Hình ảnh từ hiện trường vụ việc cho thấy lực lượng cứu trợ khẩn cấp xử lý đám cháy gần nhà ga ở trung tâm thành phố, trong khi thi thể của các nạn nhân nằm rải rác xung quanh.

Một hình ảnh được cho là một phần của tên lửa nằm trên mặt đất đã được lan truyền trên mạng xã hội.

Người đứng đầu chính quyền tỉnh Donetsk, Pavel Kirilenko, cáo buộc các nạn nhân thiệt mạng do tên lửa Iskander của Nga gây ra. Ông cho biết tên lửa có một đầu đạn chùm.

Cố vấn tổng thống Ukraine Alexey Arestovich cũng cho rằng vũ khí gây ra vụ tấn công là tên lửa Iskander. Trong khi đó, Tổng thống Zelensky mô tả vũ khí này là tên lửa Tochka U và cáo buộc lực lượng Nga có liên quan tới vụ việc này.

Bộ Quốc phòng Nga đã bác bỏ cáo buộc của Kiev rằng, một trong số tên lửa của Moscow nhắm mục tiêu vào nhà ga ở Đông Ukraine.

Nga tuyên bố lực lượng quân sự nước này không có chiến dịch nào tại Kramatorsk trong ngày hôm nay. Moscow gọi những cáo buộc của Kiev là "hành động khiêu khích và hoàn toàn không liên quan đến tình hình thực tế".

Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Nga khẳng định, những hình ảnh do các nhân chứng chia sẻ cho thấy các mảnh vỡ của tên lửa Tochka U, một hệ thống vũ khí "chỉ có lực lượng Ukraine sử dụng". Người phát ngôn cũng chỉ ra rằng một tên lửa cùng loại đã bắn trúng thành phố ở Đông Ukraine vào ngày 14/3.

Ngay từ khi bắt đầu chiến dịch tại Ukraine, Nga tuyên bố lực lượng của nước này chỉ tấn công các mục tiêu quân sự, không nhắm mục tiêu vào dân thường hay các cơ sở dân sự.

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine