1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tàu hải quân Trung Quốc theo sát cụm tàu sân bay của Mỹ ở Biển Đông

(Dân trí) - Cụm tàu do tàu sân bay USS John S. Stennis của Mỹ dẫn đầu đang thực hiện các cuộc tuần tra ở Biển Đông và rõ ràng Hải quân Trung Quốc đang theo dõi rất sát.

Tàu sân bay USS John C. Stennis của Mỹ điều tới Biển Đông.(Ảnh: Washington Post)
Tàu sân bay USS John C. Stennis của Mỹ điều tới Biển Đông.(Ảnh: Washington Post)

Trong một thông cáo phát đi hôm qua 4/3, Hạm đội số 7 của Hải quân Mỹ ở khu vực Thái Bình Dương cho biết, tàu sân bay USS John S. Stennis lớp Nimitz cùng các tàu khu trục USS Chung-Hoon và USS Stockdale, tàu tuần dương USS Mobile Bay mang tên lửa dẫn đường và tàu hậu cần USNS Rainier đã hoạt động ở phía đông Biển Đông kể từ ngày 1/3 sau khi đi qua eo biển Luzon giữa Philippines và Đài Loan.

Thông báo cũng cho biết thêm, các tàu hải quân Trung Quốc cũng đang “ở rất gần”. Bình luận về việc này, Đại úy Greg Huffman, sỹ quan chỉ huy tàu sân bay USS John S. Stennis nói: “Các tàu Trung Quốc đang ở xung quanh chúng tôi, điều mà bình thường tôi chưa từng thấy trước kia”. Lần gần đây nhất ông tham gia nhiệm vụ ở khu vực này là vào năm 2007.

Tuy nhiên, ông Huffman nói thêm rằng không có vấn đề gì xảy ra giữa các tàu Mỹ và Trung Quốc. “Mọi thứ tôi nghe được qua các kênh liên lạc đều là những liên lạc tốt đẹp giữa những thuỷ thủ chuyên nghiệp", ông Huffman nói.

Hải quân Mỹ cho biết, sự hiện diện của cụm tàu do tàu sân bay USS John S. Stennis dẫn đầu là hoạt động triển khai định kỳ. Tuy nhiên, thông cáo của Hạm đội số 7 cũng đề cập đến một số hoạt động triển khai khác gần đây của Hải quân Mỹ. Ví dụ, việc triển khai tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Curtis Wilbur hồi tháng 1 được Bộ Quốc phòng Mỹ khẳng định là nhằm thách thức “các tuyên bố chủ quyền hàng hải thái quá đang làm hạn chế quyền và sự tự do hàng hải của Mỹ và các nước khác”.

“Hoạt động này thể hiện tuyên bố mà Tổng thống Barack Obama và Bộ trưởng Quốc phòng Ash Carter từng đề cập đó là Mỹ sẽ hoạt động trên biển, trên không, ở bất cứ đâu mà luật pháp quốc tế cho phép. Điều này cũng đúng với ở khu vực Biển Đông cũng như các khu vực khác trên toàn thế giới”, Lầu Năm Góc khi đó tuyên bố.

Hồi tháng 1, tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường Curtis Wilbur của Mỹ cũng đã đi vào khu vực 12 hải lý xung quanh đảo Tri Tôn mà Trung Quốc chiếm đóng trái phép của Việt Nam ở Hoàng Sa.

Những động thái trên diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc ngang nhiên tăng cường các hoạt động bồi đắp, cải tạo trái phép ở Biển Đông, và gần đây nhất là hành động mang tên lửa phòng không và máy bay chiến đấu tới đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa, dựng các radar cao tần ở Trường Sa. Giới phân tích cho rằng, những động thái này cho thấy Trung Quốc đang thực hiện ý đồ quân sự hóa Biển Đông.

Trong khi đó, phát ngôn quốc hội Trung Quốc Phó Oánh hôm qua lớn tiếng tố ngược Mỹ đang quân sự hóa Biển Đông. Bà Phó Oánh còn trắng trợn nói rằng Trung Quốc có quyền xây dựng đảo tại quần đảo Trường Sa của Việt Nam để bảo vệ lãnh thổ.

Minh Phương

Tổng hợp