Tăng thiết giáp Nga dồn dập tái xuất, Ukraine bị "chiếu tướng" nhiều nơi
(Dân trí) - ISW dẫn báo cáo ngày 27/7 từ quân đội Ukraine cho biết, lực lượng Kiev đã đẩy lùi một cuộc tấn công cơ giới của Nga bao gồm tới 80 xe tăng thiết giáp và phương tiện cơ giới ở đông bắc Siversk.

Xe tăng thiết giáp của Nga bị Ukraine phá hủy (Ảnh minh họa: AFP).
Báo cáo tổng hợp chiến sự Ukraine ngày 27/7 của Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ nhận định, các đoạn phim định vị địa lý mới được công bố cho thấy quân đội Nga (RFAF) gần đây đã tiến về phía đông bắc Siversk trong một cuộc tấn công cơ giới quy mô cấp đại đội được tăng cường.
Quân đội Ukraine (AFU) báo cáo rằng lực lượng Moscow đã sử dụng tổng cộng tới 80 phương tiện cơ giới gồm 6 xe tăng, 3 xe bọc thép chở quân (APC), 6 xe chiến đấu bọc thép MT-LB (AFV), 1 xe bọc thép cứu hộ, 12 xe dân sự, 2 xe địa hình hạng nhẹ (buggy) và 41 xe máy.
Nhóm tác chiến Khortytsia AFU hôm 26/7 báo cáo rằng các lực lượng Ukraine đã đẩy lùi một cuộc tấn công cơ giới của RFAF bao gồm tới 80 xe bọc thép và xe cơ giới không xác định ở phía đông bắc Siversk, và cảnh quay được định vị địa lý vào ngày 27/7 có thể cho thấy một đợt tấn công của ngày hôm trước.
Quân đội Nga từ lâu cố gắng chiếm Siversk và liên tục tấn công dọc theo tiền tuyến về phía thành phố kể từ mùa hè năm ngoái. Họ đã tiến hành một số cuộc tấn công cơ giới quy mô tiểu đoàn theo hướng Siversk vào tháng 11 và tháng 12/2024, nhưng chủ yếu vẫn là các cuộc tấn công bộ binh chậm chạp, tiêu hao theo hướng này.
RFAF đã tăng cường lại các hoạt động tấn công theo hướng Siversk vào đầu mùa hè năm nay và các nhà quan sát ủng hộ Moscow bắt đầu tuyên bố vào cuối tháng 6 rằng các nhóm trinh sát - đặc nhiệm của Nga đang hoạt động ở vùng ngoại ô phía đông Siversk.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Siversk ngày 27/7. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu hồng, các khu vực màu vàng là nơi họ mới giành được. Các vòng tròn thể hiện những điểm nóng giao tranh, kích thước càng lớn càng ác liệt (Ảnh: ISW).
Những bước tiến gần đây về phía đông bắc Siversk cho thấy lực lượng Moscow đang ở trong phạm vi vài km tính từ rìa Siversk, và họ có thể bắt đầu phát động nhiều cuộc tấn công phối hợp hơn vào thành phố trong tương lai gần.
Quân đội Nga dường như đang sử dụng xe tăng - thiết giáp thường xuyên hơn trong một số cuộc tấn công chiến thuật sau khi việc sử dụng xe bọc thép giảm kể từ mùa đông vừa rồi.
Các cảnh quay chiến đấu được công khai cho thấy lực lượng Moscow không tiến hành bất cứ cuộc tấn công cơ giới quy mô đại đội hoặc lớn hơn nào ở Ukraine kể từ tháng 4 và chủ yếu sử dụng xe máy và xe địa hình để tấn công trong suốt mùa hè.
Gần đây, họ đã tăng cường sử dụng xe bọc thép đột kích vào các vị trí của Ukraine và đã tiến hành một loạt các cuộc tấn công cơ giới quy mô trung đội nhỏ hơn ở Donetsk và Zaporizhia kể từ đầu tháng 7.
Xe thiết giáp Nga cháy như bó đuốc vẫn đổ bộ thành công binh sĩ, đánh sập cứ điểm của Ukraine ở Zaporizhia (Video: Telegram).
ISW gần đây đã quan sát thấy những dấu hiệu cho thấy Nga tạm thời giảm mức tổn thất xe tăng và xe bọc thép trong 6 tháng qua, và họ dường như đang dần tăng cường khả năng tân trang các xe bọc thép thời Liên Xô, đồng thời bổ sung nguồn cung cấp xe bọc thép bằng cách không sử dụng xe bọc thép cho các cuộc tấn công gây mất mát lớn về vũ khí hạng nặng.
Lực lượng Moscow có thể đang tạm thời tăng cường sử dụng thiết giáp để dò tìm điểm yếu trong hệ thống phòng thủ bằng UAV của Ukraine ở các khu vực tiền tuyến khác nhau, hoặc Bộ Quốc phòng Nga có thể sửa chữa thành công số lượng lớn xe thiết giáp bị hư hỏng trong chiến đấu và bổ sung đủ phương tiện cho các đơn vị tiền tuyến.
Gần đây, RFAF cũng có thể đã tăng khả năng chịu đựng rủi ro khi sử dụng và tổn thất xe bọc thép, có thể là một phần của việc thử nghiệm một chiến thuật hoặc khái niệm tác chiến mới, mặc dù không rõ tại sao các lực lượng Moscow lại tính toán lại rủi ro này. ISW sẽ tiếp tục nghiên cứu sự phát triển của chiến sự Ukraine và cung cấp đánh giá cập nhật về việc sử dụng thiết giáp của Nga.