1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Taliban thả hàng nghìn tù nhân, có nhiều thủ lĩnh al Qaeda

Thành Đạt

(Dân trí) - Hàng nghìn tù nhân tại Afghanistan đã được phóng thích sau khi Taliban kiểm soát căn cứ không quân ở thủ đô Kabul.

Taliban thả hàng nghìn tù nhân, có nhiều thủ lĩnh al Qaeda - 1

Lực lượng Taliban tại Afghanistan (Ảnh: Sputnik).

Theo Fox News, khi lực lượng Taliban giành quyền kiểm soát thủ đô Kabul của Afghanistan hôm 15/8, nhóm vũ trang này cũng chiếm căn cứ không quân Bagram. Taliban đã phóng thích hàng nghìn tù nhân tại nhà tù Pul-e-Charkhi ở căn cứ này, trong đó có nhiều tay súng khét tiếng nhất của Taliban và các thủ lĩnh cấp cao của tổ chức khủng bố al Qaeda.

Quân đội Mỹ đã trao quyền kiểm soát căn cứ không quân Bagram ở ngoại ô Kabul cho chính phủ Afghanistan từ đầu tháng 7. Các lực lượng Afghanistan tại căn cứ này đã đầu hàng Taliban hôm 15/8, trong khi các tay súng Taliban khác xông vào đại sứ quán Mỹ và dinh tổng thống ở Kabul.

Các quan chức Afghanistan ước tính khi Mỹ rút đi, khoảng 5.000-7.000 tù nhân vẫn bị giam giữ trong nhà tù ở căn cứ không quân Bagram.

Pul-e-Charkhi là nhà tù lớn nhất ở Afghanistan, có khu giam giữ với mức độ an ninh tối đa dành cho các tù nhân là thành viên của al Qaeda và Taliban.

Quân đội chính phủ Afghanistan đã từ bỏ quyền kiểm soát căn cứ không quân Bagram mà không cần giao tranh với lực lượng Taliban.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley nói với các thượng nghị sĩ rằng, việc các tù nhân được trả tự do sẽ đẩy nhanh tốc độ tái lập các tổ chức khủng bố ở Afghanistan.

Quân đội Mỹ hồi tháng 6 từng đánh giá các tổ chức khủng bố tại Afghanistan sẽ khôi phục lại sức mạnh trước đây trong vòng 2 năm. Tuy nhiên, ông Milley thừa nhận quá trình này sẽ diễn ra với tốc độ nhanh hơn sau hàng loạt diễn biến ở Afghanistan gần đây.

Lực lượng Taliban ngày 15/8 đã tiến vào thủ đô Kabul sau khi kiểm soát nhiều thành phố lớn ở Afghanistan. Taliban thực hiện chiến dịch tấn công chớp nhoáng trong 3 tháng, khi Mỹ và các đồng minh rút phần lớn lực lượng khỏi Afghanistan.

Sau khi Tổng thống Ashraf Ghani lên máy bay rời khỏi Afghanistan hôm 15/8, các thành viên Taliban đã vào dinh tổng thống ở thủ đô Kabul, tuyên bố "chiến tranh đã kết thúc". Tổng thống Ghani cho biết ông rời đi vì muốn tránh một cuộc "đổ máu", tuy nhiên hành động này của ông đã bị chỉ trích.

Taliban cho biết nhóm sẽ sớm thông báo hình thức nhà nước và chế độ chính trị. Tuy nhiên, Taliban khẳng định muốn thiết lập quan hệ hòa bình và phát triển một số kênh liên lạc đã mở với nước ngoài.

Taliban cũng tuyên bố không nhắm mục tiêu vào bất kỳ cơ quan ngoại giao hoặc trụ sở ngoại giao nào, khẳng định nhóm phiến quân sẽ đảm bảo an toàn cho các công dân và phái đoàn ngoại giao nước ngoài. Taliban cũng khẳng định sẵn sàng đối thoại với lãnh đạo của chính phủ Afghanistan.

Người phát ngôn Taliban Sohail Shaheen cho biết chính phủ mới sẽ bao gồm những người Afghanistan không thuộc lực lượng này và cả người từ chính quyền cũ. Khi được hỏi liệu Taliban có kêu gọi quân đội và cảnh sát từ chính phủ Afghanistan tham gia lực lượng hay không, Shaheen cho biết tất cả những người giao nộp vũ khí và gia nhập Taliban đều được ân xá cũng như đảm bảo tính mạng và tài sản.