1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Taliban đang "thanh lọc sắc tộc" ở thành trì Panjshir

Đức Hoàng

(Dân trí) - Nhóm vũ trang Taliban bị phe đối lập cáo buộc trục xuất hàng nghìn người dân khỏi tỉnh Panjshir và đang thực hiện chiến dịch "thanh lọc sắc tộc" tại đây.

Taliban đang thanh lọc sắc tộc ở thành trì Panjshir - 1

Taliban tuần tra trên đường phố Kabul, Afghanistan hồi cuối tháng trước (Ảnh: AFP).

Sputnik đưa tin, phát ngôn viên Mặt trận Kháng chiến Quốc gia Afghanistan (NRFA) Ali Nazary ngày 10/9 đã cáo buộc: "Taliban đã và đang trục xuất hàng nghìn người khỏi Panjshir. Họ đang thực hiện chiến dịch thanh lọc sắc tộc và thế giới vẫn đang phớt lờ tình hình lúc này".

Trên Twitter, ông Nazary đăng tải một đoạn video được cho là ghi lại hình ảnh các đoàn xe ở Panjshir, kèm theo những lời cáo buộc chống lại Taliban.

Taliban giành được quyền kiểm soát thung lũng Panjshir vào ngày 6/9. Đây là thành trì kháng chiến cuối cùng mà nhóm vũ trang này kiểm soát. NRFA là bên kiểm soát Panjshir trước ngày 6/9.

Trước đó, theo Guardian, người dân ở Panjshir đã bị Taliban cắt đường internet và điện thoại và nhóm vũ trang cũng lập ra các trạm kiểm soát trên đường. Nhiều người dân ở thung lũng này bị kẹt lại bên trong mà không có điện, không có đồ ăn, theo tổ chức phi chính phủ Mahboba's Promise.

Ngày 7/9, Taliban tuyên bố thành lập chính phủ lâm thời, nhưng trái ngược với lời kêu gọi của cộng đồng quốc tế về một chính phủ toàn diện, nội các này không có các thành viên nằm ngoài Taliban và phụ nữ.

Một ngày sau đó, NRFA tuyên bố sẽ lập ra một chính phủ song song với chính phủ của Taliban. NRFA cũng kêu gọi các tổ chức quốc tế như Liên Hợp Quốc, Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, Liên minh châu Âu (EU) không hợp tác với Taliban, viện dẫn cáo buộc Taliban không giữ cam kết xây dựng một chính phủ toàn diện.

Trong khi đó, Taliban tuyên bố đây mới chỉ là chính phủ lâm thời, đồng thời cam kết rằng chính phủ Afghanistan trong tương lai sẽ bao gồm cả phụ nữ.

Ngày 8/7, chính phủ lâm thời do Taliban lập ra ban lệnh cấm toàn bộ các cuộc biểu tình, khẩu hiệu và tuần hành trên cả nước khi chưa có sự cho phép từ chính quyền. Taliban cũng bày tỏ nghi ngờ rằng các hoạt động gây bất ổn dân sự ở Afghanistan được cung cấp tài chính từ nước ngoài.