Syria xung đột đẫm máu, Nga mở căn cứ cho 9.000 người trú ẩn
(Dân trí) - Cuộc xung đột sắc tộc tại Syria đã gây ra cái chết của hơn 1.000 người, buộc 9.000 dân thường phải vào căn cứ Nga để trú ẩn.

Những người Syria di tản khỏi bạo lực (Ảnh: Reuters).
Căn cứ không quân Hmeimim của Nga tại Syria đang đón nhận khoảng 9.000 người tìm nơi lánh nạn khỏi làn sóng bạo lực sắc tộc, theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm 13/3.
Hmeimim là một trong hai căn cứ quân sự tại Syria mà Nga hy vọng có thể tiếp tục hiện diện quân sự, bất chấp việc đồng minh lâu năm của họ, cựu Tổng thống Bashar al-Assad, bị lật đổ hồi tháng 12 năm ngoái.
"Họ tìm nơi trú ẩn, đơn giản vì hiểu rằng đây là vấn đề sống còn", bà Zakharova nói với các phóng viên, đồng thời cho biết hầu hết dân thường đang tị nạn tại đây là phụ nữ và trẻ em.
Bạo lực sắc tộc tại Syria đã đẩy lực lượng an ninh của chính quyền mới vào cuộc đối đầu với các tay súng thuộc cộng đồng thiểu số Alawite ủng hộ ông Assad.
Theo Tổ chức Quan sát Nhân quyền Syria, hơn 1.500 người đã thiệt mạng trong gần 1 tuần nổ ra giao tranh, phần lớn là dân thường. Đây là vụ bạo lực tồi tệ nhất ở Syria trong nhiều năm trở lại đây.
Việc ông Assad - người mà Moscow đã hậu thuẫn trong nhiều năm qua trong cuộc nội chiến Syria - bị lật đổ ảnh hưởng lớn tới lợi ích của Nga tại Trung Đông.
Nga hiện tìm cách xây dựng quan hệ với chính quyền Syria mới dưới sự lãnh đạo của Tổng thống lâm thời Ahmed al-Sharaa, trong khi tương lai của căn cứ Hmeimim và quân cảng Tartous vẫn chưa rõ ràng.
Bà Zakharova cho biết Nga đang làm mọi cách để đảm bảo an toàn cho công dân và các cơ sở của mình tại Syria, đồng thời tích cực liên lạc với các quốc gia Ả rập, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran nhằm tìm kiếm sự ổn định lâu dài cho quốc gia này.
Bà cũng bày tỏ sự bàng hoàng trước tình trạng bạo lực và hy vọng những kẻ gây ra xung đột sẽ bị trừng phạt.