1. Dòng sự kiện:
  2. Ông Trump và ông Zelensky tranh cãi tại Nhà Trắng
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Chính quyền Trump 2.0

Giao tranh bùng phát ở Syria, hơn 1.000 người thiệt mạng trong 2 ngày

Đức Hoàng

(Dân trí) - Các cuộc đối đầu nổ ra giữa lực lượng an ninh của chính quyền mới tại Syria với nhóm ủng hộ cựu Tổng thống Bashar al-Assad khiến hơn 1.000 người chết chỉ trong 2 ngày.

Giao tranh bùng phát ở Syria, hơn 1.000 người thiệt mạng trong 2 ngày - 1

Quân nhân Syria di chuyển trên xe (Ảnh: Reuters).

Hơn 1.000 người đã thiệt mạng trong 2 ngày nổ ra giao tranh giữa lực lượng an ninh của chính quyền mới ở Syria với các thành viên của nhóm người Alawite ủng hộ ông al-Assad tại khu vực ven biển của đất nước, một tổ chức giám sát chiến tranh cho biết hôm 8/3.

Alawite là một nhánh của Hồi giáo Shia, chủ yếu sinh sống ở Syria. Họ chiếm khoảng 10-15% dân số Syria và từ lâu đã đóng vai trò quan trọng trong chính trị nước này.

Gia đình Assad, bao gồm cựu Tổng thống Bashar al-Assad và cha ông, Hafez al-Assad, đều thuộc cộng đồng Alawite và đã duy trì quyền lực ở Syria trong nhiều thập kỷ trước khi bị lật đổ vào năm ngoái.

Các cuộc giao tranh dữ dội trong 2 ngày qua đã gây ra con số thiệt mạng rất lớn, gồm 745 dân thường, 125 thành viên lực lượng an ninh Syria và 148 tay súng ủng hộ ông Assad, theo Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria.

Rami Abdulrahman, người đứng đầu tổ chức trên, cho biết các vụ giết người hàng loạt ở Jableh, Baniyas và các khu vực lân cận - trung tâm của người Alawite ở Syria - đã trở thành đợt bạo lực tồi tệ nhất trong nhiều năm qua tại Syria. Các nạn nhân phần lớn bao gồm phụ nữ và trẻ em thuộc cộng đồng thiểu số Alawite, ông nói.

Hôm 6/3 chính quyền Syria mới tuyên bố đã bắt đầu một chiến dịch trấn áp một cuộc nổi dậy vừa hình thành, sau các cuộc phục kích gây chết người do lực lượng ủng hộ ông al-Assad thực hiện.

Các quan chức Syria đã thừa nhận có những vi phạm khi lực lượng an ninh thực thi chiến dịch này.

Một nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Syria cho biết, một ủy ban khẩn cấp được thành lập để giám sát các vi phạm sẽ đưa bất kỳ ai không tuân theo mệnh lệnh của chỉ huy quân đội ra tòa án quân sự.

Quy mô của các cuộc đối đầu bạo lực trong những ngày qua càng làm dấy lên nghi ngờ về khả năng lãnh đạo một cách toàn diện của chính quyền mới tại Syria. Bản thân họ đã lên nắm quyền sau khi lật đổ ông Assad vào tháng 12 năm ngoái và đang cố gắng chứng minh cho các đối tác trên khắp thế giới thấy khả năng điều hành đất nước và xuống thang bạo lực.

Tuy nhiên, những gì xảy ra trong 2 ngày qua có thể khiến màn thể hiện của họ trở nên kém thuyết phục.

Tổng thống lâm thời của Syria Ahmed Sharaa, trong bài phát biểu trên truyền hình tối 7/3, đã ủng hộ chiến dịch trấn áp nhưng nhấn mạnh rằng lực lượng an ninh không nên "hành động thái quá bởi vì điều khiến chúng ta khác biệt với đối thủ là cam kết thực hiện các giá trị của mình".

"Khi chúng ta từ bỏ đạo đức của mình, chúng ta và đối thủ không khác gì nhau", ông nói, đồng thời kêu gọi không được ngược đãi dân thường và tù nhân.

Trên Facebook tại Syria hôm 8/3 tràn ngập hình ảnh và cáo phó của những người thiệt mạng trong cuộc giao tranh 2 ngày qua.

Theo nhà quan sát Abdulrahman, đây là "những vụ thảm sát mang tính sắc tộc nhằm trục xuất người Alawite khỏi nhà của họ".

Bộ Quốc phòng và Cơ quan An ninh nội địa Syria hôm 8/3 tuyên bố họ đang cố gắng khôi phục trật tự và ngăn chặn bất kỳ vi phạm nào đối với dân thường ở các khu vực ven biển.

Theo các nguồn tin ở hiện trường, vài trăm người - chủ yếu là phụ nữ, trẻ em và người già - thậm chí đã tìm nơi trú ẩn tại căn cứ quân sự của Nga ở Hmeimim, thuộc Latakia.

Theo ST