1. Dòng sự kiện:
  2. Chính quyền Trump 2.0
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Tổng thống Hàn Quốc bị bắt

Syria ra điều kiện để Nga duy trì 2 căn cứ quân sự

Đức Hoàng

(Dân trí) - Syria ra điều kiện cho phép Nga duy trì các căn cứ ở quốc gia Trung Đông sau chính biến hồi cuối năm ngoái.

Syria ra điều kiện để Nga duy trì 2 căn cứ quân sự  - 1

Cảng Tartus, khu vực Nga đặt căn cứ hải quân ở Syria (Ảnh: Reuters).

Syria sẵn sàng cho phép Nga duy trì các căn cứ không quân và hải quân tại nước này, với điều kiện bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải phục vụ lợi ích của Damascus, Bộ trưởng Quốc phòng Murhaf Abu Qasra nói với báo Washington Post.

Ông nói thêm rằng, mặc dù chính phủ mới tại Syria với Moscow từng đối đầu trong quá khứ, nhưng Damascus đang áp dụng cách tiếp cận thực dụng hơn.

Năm 2015, Nga can thiệp vào cuộc nội chiến Syria để hỗ trợ chính quyền cựu Tổng thống Bashar Assad chống lại lực lượng khủng bố. Hai năm sau, hai nước đã ký một thỏa thuận gia hạn 49 năm, cho phép Nga tiếp tục sử dụng căn cứ không quân Khmeimim ở Latakia và trung tâm hậu cần tại Tartus, cả hai đều nằm trên bờ Địa Trung Hải.

Sau khi ông Assad bị lật đổ và rời Syria sang Nga vào tháng 12 năm ngoái, chính quyền hiện tại do nhóm Hayat Tahrir al-Sham (HTS) dẫn đầu đã giành được quyền lãnh đạo quốc gia Trung Đông.

Abu Qasra, người từng là một nhân vật chủ chốt trong phe đối lập với ông Assad, hiện giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng dưới thời Tổng thống lâm thời Ahmed al-Sharaa, người cũng chính là thủ lĩnh của HTS.

Trong cuộc phỏng vấn với Washington Post, ông Abu Qasra cho biết Syria đang cân nhắc việc cho phép Nga duy trì các căn cứ quân sự.

"Nếu chúng tôi nhận được lợi ích cho Syria từ điều này, thì có", ông nói.

Ông cũng lưu ý rằng thái độ của Nga đối với chính quyền mới ở Damascus đã "cải thiện đáng kể" kể từ khi ông Assad sụp đổ, và hiện Syria đang xem xét các yêu cầu từ Moscow.

Trong các cuộc đàm phán gần đây với Nga, Damascus đã đề xuất việc được bồi thường để đổi lấy quyền duy trì căn cứ quân sự của Moscow tại Syria. Nga cũng đã bày tỏ rằng vấn đề này vẫn đang trong quá trình thương lượng.

Phái đoàn Nga, do Thứ trưởng Ngoại giao Mikhail Bogdanov dẫn đầu, đã tới Damascus vào tháng trước để thảo luận với chính quyền mới. Ông Bogdanov thừa nhận rằng các cuộc đối thoại tiếp theo là cần thiết trước khi đạt được bất kỳ thỏa thuận cuối cùng nào.

Ngoài quan hệ với Nga, chính phủ mới của Syria đang tiến hành các cải cách quân sự quan trọng. Ông Abu Qasra cho biết khoảng 100 nhóm vũ trang đã đồng ý sát nhập dưới sự chỉ huy của Bộ Quốc phòng, mặc dù vẫn còn một số nhóm phản đối. Chính quyền cũng đang đàm phán với các lực lượng người Kurd do Mỹ hậu thuẫn và thảo luận về tình trạng của các căn cứ quân sự của Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria.

Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov khẳng định rằng các thỏa thuận cho phép sự hiện diện của lực lượng quân sự Nga tại Syria vẫn "có hiệu lực" và đã được "ký kết theo các chuẩn mực của luật pháp quốc tế".

Nhà ngoại giao Nga làm rõ rằng Moscow sẵn sàng thảo luận về tương lai của các cơ sở quân sự của mình với chính quyền mới tại Damascus sau khi giai đoạn chuyển tiếp kết thúc.

Các căn cứ của Nga ở Syria được xem là một phần quan trọng để Moscow khuếch trương tầm ảnh hưởng, cả về quân sự và chính trị, ở Trung Đông và châu Phi. 

Theo RT