1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Snowden: Làm việc cho CIA chỉ với mục đích thu thập thông tin

(Dân trí) - Tờ Bưu điện Hoa Nam của Hồng Kông hôm nay 25/6 cho biết cựu nhân viên CIA Snowden khẳng định làm việc cho chính phủ Mỹ chỉ với mục đích duy nhất là thu thập bằng chứng về hoạt động do thám người dân của Mỹ.

Theo tờ

 

Theo tờ Bưu điện Hoa Nam, Snowden đã thú nhận anh ta tìm kiếm một vị trí tại công ty Booz Allen Hamilton, nhà thầu an ninh cho Cơ quan an ninh quốc gia Mỹ (NSA), nhằm mục đích để thu thập bằng chứng về các chương trình do thám bí mật của NSA trước khi tung tin cho báo chí.

 

“Vị trí của tôi tại Booz Allen Hamilton cho phép tôi tiếp cận với hàng loạt máy tính trên khắp thế giới mà NSA thâm nhập”, Snowden cho biết với tờ Bưu điện Hoa Nam trong cuộc phỏng vấn ngày 12/6 vừa qua. “Đó là lý do vì sao tôi chấp nhận vị trí đó khoảng 3 tháng trước.”

 

Trong cuộc đàm thoại trực tiếp toàn cầu trên mạng vào tuần trước, Snowden cũng tuyên bố anh ta chịu lương thấp để theo đuổi mục tiêu của mình. “Booz không phải là cơ quan tôi được trả cao nhất”, anh cho hay.

 

Thú nhận của Snowden được đưa ra trong bố cảnh giới chức Mỹ “nổi giận” với Hồng Kông, gián tiếp trách cứ Bắc Kinh sau khi để “kẻ tội đồ” Snowden được phép rời Hồng K ông vào hôm chủ nhật vừa qua.

 

Các nguồn tin báo chí cho rằng Snowden dự định tới Ecuador để xin tị nạn chính trị, với sự giúp đỡ của WikiLeaks, trang web đã tung hàng ngàn bức điện tín mật của Mỹ. WikiLeaks tuyên bố chính họ đã đảm bảo một con đường an toàn cho Snowden tới quốc gia Nam Mỹ này.

 

Snowden đầu tiên đã liên lạc với nhà làm phim tài liệu Laura Poitras vào tháng 1, cho biết anh ta có thông tin về cộng đồng tình báo. Nhưng phải nhiều tháng sau Snowden mới gặp Poitras và 2 phóng viên Anh ở Hồng Kông, nơi Snowden trốn tới vào ngày 20/5.

 

Snowden đã dành thời gian thu thập các tài liệu mật khi làm nhà quản trị hệ thống máy tính ở Booz Allen Hamilton.

 

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Bưu điện Hoa Nam, tờ báo này cho biết Snowden cũng đưa ra bằng chứng cho thấy NSA thâm nhập máy tính ở Hồng Kông và Trung Quốc đại lục.

 

“Tôi không công bố chúng sớm hơn bởi tôi không muốn tung một đống tài liệu ra mà không xem đến nội dung của chúng”, Snowden cho hay. “Tôi phải xem xét mọi thứ trước khi công bố cho các nhà báo.”

 

Khi được hỏi liệu có phải làm việc tại Booz Allen Hamilton là để thu thập bằng chứng do thám, Snowden đáp “Đúng với Booz”.

 

Snowden cũng cho biết tài liệu anh ta cho tờ Bưu điện Hoa Nam tiếp cận là thu thập ở Booz Allen Hamilton hồi háng 4 và Snowden dự kiến sẽ công bố thêm tài liệu mật nữa.

 

“Nếu tôi có thời gian để xem xét hết những thông tin này, tôi muốn công bố nó cho các nhà báo ở từng nước để họ có đánh giá của riêng họ, độc lập với đánh giá của tôi, để họ tự quyết có nên công bố hoạt động của Mỹ chống lại người dân nước họ hay không”.

 

2 ngày sau khi Snowden hé lộ thông tin mật tại Hồng Kông, Booz Allen Hamilton đã sa thải anh.

 

Vũ Quý

Theo SCMP