1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Putin "tố" Mỹ đe dọa các nước trong vụ Snowden

(Dân trí) - Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua nói rằng cựu nhân viên CIA Edward Snowden vẫn đang trú tại khu vực quá cảnh của một sân bay ở Mátxcơva vì Washington đã "nhốt" anh này ở đó bằng cách đe dọa các quốc gia sẵn sàng cho Snowden tị nạn.

Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tổng thống Nga Vladimir Putin.

"Anh ta tới lãnh thổ của chúng tôi mà không được mời. Anh ấy không bay tới Nga mà chỉ thực hiện một chuyến bay quá cảnh đi tới các nước khác", ông Putin nói trong khi đang có mặt tại St. Petersburg.

"Mỹ đã đe dọa các quốc gia khác, vì thế không ai muốn Snowden. Đó là cách Mỹ nhốt anh ấy trên lãnh thổ của chúng tôi", nhà lãnh đạo Nga nói.

Nhưng ông Putin cho hay Snowden sẽ rời đi chừng nào có thể.

Cựu chuyên gia phân tích tình báo của Mỹ đã được cho phép tị nạn tại một số quốc gia Mỹ La-tinh, nhưng không có các giấy tờ hợp pháp để có thể rời khu vực quá cảnh tại một sân bay ở Mátxcơva.

Snowden đang bị Mỹ truy nã làm rỏ rỉ các thông tin mật của chính phủ.

Ông Putin đã từ chối chuyển giao Snowden cho giới chức Mỹ, nhưng tuyên bố anh này chỉ có thể ở lại Nga nếu ngừng tiết lộ tin mật về các chương trình giám sát của Mỹ.

Nhà lãnh đạo Nga nói có dấu hiệu cho thấy Snowden "đang thay đổi lập trường".

Tuy nhiên, ông Putin nói thêm rằng Snowden không muốn ở lại Nga mà chỉ muốn tới một quốc gia khác.

Khi được hỏi về tương lai của Snowden, Tổng thống Nga đáp: "Làm sao tôi biết được. Đó là cuộc đời anh ấy".

Snowden đã bị mắc kẹt tại khu vực quá cảnh của sân bay Sheremetyevo kể từ khi tới đây từ Hồng Kông hôm 13/6.

Snowden đã gửi đơn xin tị nạn tới ít nhất 21 quốc gia, vốn hầu hết đều từ chối đề nghị tị nạn. Nhưng Bolivia, Nicaragua và Venezuela đã tỏ ý sẵn sàng đón nhận anh.

Tuy nhiên, Snowden không thể rời khu vực quá cảnh nếu không có các giấy tờ tị nạn, hộ chiếu hợp lệ hoặc visa Nga. Snowden được cho là không có cả 3 loại giấy tờ này.

Một số quốc gia châu Âu nhiều khả năng sẽ đóng cửa không phận đối với bất kỳ chuyến bay nào bị nghi chở Snowden.

Tại một cuộc họp báo ở sân bay hồi cuối tuần trước, Snowden nói anh muốn xin tị nạn tạm thời tại Nga trước khi có thể tới Mỹ La-tinh an toàn. Nhưng giới chức Mátxcơva cho biết cho tới nay họ chưa nhận được đơn tị nạn của Snowden.

An Bình
Theo BBC, RIA