Chuyên gia: Không thể để sao chép báo chí thành điều hiển nhiênTừ góc nhìn đào tạo báo chí, chuyên gia cho rằng nếu nạn sao chép bị xem nhẹ, sinh viên có thể coi đó là bình thường, từ đó lỏng lẻo trong tiếp nhận, thu thập và kiểm chứng thông tin.
Mức phạt 30 triệu mới giải quyết phần ngọn "cuộc chiến" bản quyền báo chíHành vi tự ý sao chép, trích dẫn toàn văn tác phẩm báo chí lên mạng xã hội gây thiệt hại lớn cho các tòa soạn. Việc thực thi các chế tài hành chính liệu có đủ sức để bảo vệ kinh tế của báo chí?
Mạng xã hội đánh cắp chất xám báo chí để trục lợi, thu lợi nhuận ra sao?Nhiều trang mạng xã hội đang “ăn sẵn” nội dung báo chí, giật tít câu view và thu lợi nhuận lớn từ việc đăng lại bài viết, trong khi lao động báo chí là công việc đặc thù, tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Tự ý chia sẻ tác phẩm báo chí lên mạng xã hội bị phạt đến 30 triệu đồngTrong nhiều năm, thông tin báo chí thường được các hội nhóm, fanpage chia sẻ tràn lan trên mạng xã hội mà không xin phép cơ quan báo chí sở hữu bản tin đó, thậm chí không ghi nguồn trích dẫn.
Đề xuất sửa đổi quy định về hoạt động của báo chí nước ngoài tại Việt NamBộ Ngoại giao cho biết hiện có 30 hãng thông tấn báo chí nước ngoài mở 31 Văn phòng thường trú báo chí tại Việt Nam, bao gồm 42 phóng viên nước ngoài thường trú và 44 trợ lý báo chí người Việt Nam.
Luật sư: Sao chép báo chí dù “ghi nguồn” vẫn có thể vi phạm pháp luậtNhiều người nghĩ chỉ cần ghi nguồn là có thể dùng bài báo của người khác trên mạng xã hội mà không vi phạm pháp luật. Thế nhưng, đây là quan niệm sai lầm với rủi ro pháp lý không nhỏ.
Gần 1.700 tác phẩm vào vòng sơ khảo Giải Báo chí Quốc giaBan Thư ký tổng hợp đã sơ loại 60 tác phẩm và đưa vào gần 1.700 tác phẩm đủ điều kiện tham gia vòng sơ khảo Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX năm 2025, theo quy định.
Báo chí có bước chuyển mạnh mẽ, "tinh, gọn nhưng mạnh"Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong nhận định báo chí đang có bước chuyển mạnh mẽ trong tiến trình đổi mới, sắp xếp tinh gọn theo hướng “tinh, gọn nhưng mạnh”.
Các cơ quan báo chí góp ý sửa đổi Luật Báo chíTheo lãnh đạo Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, sự phát triển của Internet, mạng xã hội, việc sáp nhập đơn vị hành chính, sắp xếp bộ máy đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc sửa đổi Luật Báo chí.
Đề xuất 6 hình thức phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chíBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất 6 hình thức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Ít nhất 3 tháng một lần, cơ quan nhà nước tổ chức họp báo để cung cấp thông tin định kỳ.
Đề xuất tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm người đứng đầu cơ quan báo chíTiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu cơ quan báo chí vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất trong dự thảo gửi tới Bộ Tư pháp thẩm định.
Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Báo chíPhó Thủ tướng Mai Văn Chính mới ký Quyết định số 329/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Báo chí.