1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Singapore lo bùng Covid-19, Đối thoại Shangri-La bị hủy lần 2 liên tiếp

Đức Hoàng

(Dân trí) - Đối thoại Shangri-La, một hội nghị an ninh khu vực quan trọng thường niên, đã bị hủy năm thứ 2 liên tiếp do diễn biến dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên toàn cầu và tại nước chủ nhà Singapore.

Singapore lo bùng Covid-19, Đối thoại Shangri-La bị hủy lần 2 liên tiếp - 1

Dịch bệnh diễn biến phức tạp khiến nhà tổ chức và chính phủ nước chủ nhà Singapore quyết định hủy sự kiện an ninh quan trọng (Ảnh: CNA).

Đối thoại Shangri-La, sự kiện dự kiến sẽ được tổ chức từ ngày 4-5/6 ở Singapore, đã bị hủy chỉ 2 tuần trước khi diễn ra.

Theo phía nhà tổ chức - Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS), việc hủy bỏ sự kiện là do tình hình dịch Covid-19 trên toàn cầu nghiêm trọng gần đây, một phần do sự gia tăng của các biến chủng nguy hiểm, dễ lây lan hơn.

IISS lấy làm tiếc và buồn khi thông báo rằng Đối thoại Shangri-La năm nay sẽ bị hủy bỏ dù "số lượng lớn các bộ trưởng quốc phòng, quan chức cấp cao, lãnh đạo doanh nghiệp và các nhà chiến lược có tầm ảnh hưởng từ châu Á, Bắc Mỹ, Trung Đông và châu Âu đã xác nhận tham gia".

"Tại Singapore, số lượng ca lây nhiễm cộng đồng đã tăng trong thời gian qua có thể kéo theo các lệnh hạn chế mới và viễn cảnh các biện pháp chặt chẽ hơn sẽ được áp dụng là không thể bị loại bỏ. Những yếu tố này gây nên sự không chắc chắn và việc tổ chức Đối thoại Shangri-La trở nên khó khả thi", thông báo cho hay.

Đây là năm thứ 2 liên tiếp Đối thoại Shangri-La bị hủy do dịch Covid-19.

Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen ngày 20/5 cho biết, khi các lời mời tham dự sự kiện đã được gửi đi hồi đầu năm, IISS và Bộ Quốc phòng Singapore đã "rất lạc quan" về sự hiệu quả của các biện pháp kiểm soát dịch và chiến dịch tiêm chủng hàng loạt ở nhiều quốc gia sẽ giúp cuộc gặp gỡ trực tiếp diễn ra thuận lợi vào tháng 6.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Ng nhấn mạnh tình hình dịch Covid-19 "vẫn chưa được cải thiện và thực sự còn diễn biến theo chiều hướng tồi tệ hơn", đặc biệt là ở các khu vực châu Á bởi nhiều biến chủng nguy hiểm.

"Vài tuần tới sẽ vẫn còn nhiều thách thức và không chắc chắn. Do đó, thật đáng tiếc khi Đối thoại Shangri-La 2021 sẽ bị hủy bỏ. Quyết định này đã được đưa ra với sự tham vấn chặt chẽ của chính phủ Singapore. Mặc dù rất tiếc, nhưng đây là động thái có trách nhiệm, nhằm đặt sức khỏe và sự an toàn của cộng đồng địa phương và những người tham gia lên ưu tiên hàng đầu", ông Ng cho hay.

Đối thoại Shangri-La bắt đầu được tổ chức từ năm 2002 nhằm tạo một cơ chế đối thoại đa phương chủ yếu tập trung vào các vấn đề an ninh quốc phòng ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Đây cũng là cơ hội để giới chức an ninh ở các quốc gia khác nhau tiến hành các cuộc họp bên lề nhằm củng cố quan hệ.

Singapore hiện đang xảy ra đợt bùng dịch mới, nhưng chính quyền hiện vẫn đang nỗ lực để kiểm soát dịch bệnh. Trong 24 giờ qua, nước này có thêm 34 ca lây nhiễm cộng đồng. Hiện một số "ổ dịch" lớn, như tại sân bay quốc tế Changi, vẫn đang khiến Singapore đau đầu vì chúng có nguy cơ lan rộng.

Singapore cho tới nay ghi nhận 61.730 ca Covid-19 và 31 người chết.