1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Siêu pháo "cuồng phong" Nga tập kích mục tiêu quân sự của Ukraine

Đức Hoàng

(Dân trí) - Nga đăng tải đoạn video ghi lại hoạt động tác chiến của hệ thống hỏa lực phóng loạt 9K57 Uragan tại khu vực giao tranh với Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga công bố video pháo phóng loạt Uragan tập kích mục tiêu của Ukraine tại khu vực diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt của Moscow.

Đoạn video cho thấy quân nhân Nga nạp đạn pháo 220mm lên hệ thống hỏa lực bằng xe hỗ trợ 9T452.

Trong đoạn video, sau khi nạp đạn xong, quân nhân Nga điều khiển tổ hợp pháo phóng hỏa lực, phá hủy mục tiêu của Ukraine.

Kết thúc tấn công, kíp điều khiển pháo Uragan nhanh chóng rút khỏi vị trí khai hỏa để tránh bị Ukraine phản pháo hoặc phóng UAV tấn công đáp trả.

Siêu pháo "cuồng phong" Nga tập kích mục tiêu của Ukraine

Uragan được Liên Xô thiết kế và phát triển trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh với mục đích tấn công binh lính, các loại xe bọc thép, pháo, hệ thống phòng không, máy bay trực thăng, cũng như phá hủy các cơ sở vật chất và kho tàng của đối phương.

Với tổng cộng 16 ống phóng cỡ nòng 220mm, pháo phản lực này có thể bắn toàn bộ tên lửa về phía đối phương trong vòng 20 giây.

Uragan có thể bắn trúng mục tiêu trong phạm vi 36km và bao quát được một khu vực rộng 42,6ha.

Pháo phản lực BM-27 Uragan được đặt trên một xe bọc thép bánh lốp cấu hình 8x8. Các phiên bản khác nhau của BM-27 Uragan có chiều dài 4,8-5,2m cùng trọng lượng lên tới 20 tấn.

Với 2 động cơ, pháo phản lực này có thể di chuyển trên quãng đường 500km và cần một kíp lái 6 người để vận hành.

Theo Sputnik
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine