1. Dòng sự kiện:
  2. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Ông Trump bị ám sát hụt

Hungary đáp trả sau khi Ba Lan muốn loại Budapest khỏi EU, NATO

Đức Hoàng

(Dân trí) - Nhà ngoại giao hàng đầu Hungary lên tiếng sau khi Ba Lan nói muốn loại Budapest khỏi EU và NATO.

Hungary đáp trả sau khi Ba Lan muốn loại Budapest khỏi EU, NATO - 1

Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto (Ảnh: AFP).

Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto đã đáp trả những lời chỉ trích từ chính quyền Ba Lan về mối quan hệ kinh tế của Budapest với Nga.

Trước đó, Thứ trưởng Ngoại giao Ba Lan Wladyslaw Teofil Bartoszewski cho biết Thủ tướng Hungary Viktor Orban đang ở đứng ở bên lề EU và NATO, và cho rằng Budapest nên rời khỏi các tổ chức này và thành lập liên minh với Nga.

"Tôi không hiểu tại sao Hungary lại muốn tiếp tục là thành viên của các tổ chức mà họ rất ghét và bị cho là ngược đãi họ. Tại sao ông ấy (Orban) không thành lập liên minh với Nga hay một số nước tương tự", nhà ngoại giao Ba Lan nhấn mạnh.

Ông Szijjarto sau đó cáo buộc Ba Lan "đạo đức giả" khi chỉ trích Hungary làm ăn với Moscow vì Warsaw vẫn mua dầu của Nga trong thời gian qua.

"Phản ứng này chứng minh cho câu thành ngữ: Sự thật mất lòng. Trong khi chính phủ Ba Lan hiện tại chỉ trích chúng tôi vì nhập khẩu dầu từ Nga, điều hoàn toàn cần thiết cho hoạt động của đất nước, nếu bạn xem xét kỹ danh sách khách hàng của một trong những công ty dầu mỏ lớn nhất của Nga, bạn chắc chắn sẽ thấy người Ba Lan ở đó", ông Szijjarto cho biết.

Ông nói thêm rằng: "Điều này không có gì sai, bởi vì nguồn cung cấp năng lượng là cần thiết, nhưng (Ba Lan) không cần phải đạo đức giả và không cần phải đổ lỗi cho người khác. Vì muốn duy trì tình anh em giữa người Ba Lan và Hungary, chúng tôi từ lâu đã dung thứ cho những hành động khiêu khích và đạo đức giả của chính phủ Ba Lan hiện tại, nhưng giờ đây mọi chuyện đã khác".

Trước đó, ông Szijjarto cho biết Tây Âu đã tự hào tuyên bố về việc dừng mua dầu Nga, nhưng thực tế vẫn tiếp tục mua thông qua các nước thứ 3, ví dụ như Ấn Độ.

Nga trước đó đã tuyên bố rằng phương Tây đã phạm sai lầm nghiêm trọng khi từ chối mua năng lượng từ Nga vì họ sẽ tiếp tục phải phụ thuộc vào một nhà cung cấp mới, đồng thời sẽ phải mua với giá đắt hơn vì qua trung gian.

Hungary là quốc gia thành viên EU và NATO nhưng phụ thuộc lớn vào nguồn cung năng lượng từ Nga. Trong hơn 2 năm chiến sự, Hungary giữ quan điểm tương đối trung lập với cả Nga và Ukraine và nhiều lần kêu gọi đàm phán. Lập trường của Hungary khiến một số nước EU không hài lòng. 

Hồi đầu tháng, Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho rằng, chiến lược của Liên minh châu Âu (EU) trong cuộc chiến giữa Nga và Ukraine đang gây ảnh hưởng lớn nhất tới chính khối này.

"Mọi người, chúng ta, thế giới, mong muốn hòa bình, ngừng giết hại lẫn nhau. Hãy bắt đầu đàm phán. Hoặc ít nhất hãy hiểu rằng hiện tại không có giải pháp cho cuộc xung đột trên chiến trường", ông nói, nhấn mạnh nạn nhân chính của chiến lược Ukraine do Mỹ và EU dẫn đầu chính là "nền kinh tế và người dân châu Âu".

Trong thời gian qua, ông Orban đã sử dụng vai trò chủ tịch Hội đồng châu Âu để cố gắng khởi động tiến trình riêng của mình nhằm chấm dứt chiến sự thông qua đàm phán.

Theo Sputnik
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine