Chiến sự Nga - Ukraine
  1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Israel - Iran
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Mỹ hoãn áp thuế trong 90 ngày

"Sát thủ không chiến" Nga phun lửa 2.200°C, Ukraine báo động

Đức Hoàng

(Dân trí) - Nga liên tục cải tiến các UAV tấn công khiến các cuộc tập kích đường không nhằm vào Ukraine trở nên nguy hiểm hơn gấp nhiều lần.

Sát thủ không chiến Nga phun lửa 2.200°C, Ukraine báo động - 1

UAV Shahed của Nga đang gây ra nhiều thiệt hại cho Ukraine (Ảnh minh họa: Yahoo News).

Nga đang trang bị cho các UAV cảm tử của mình đầu đạn nhiệt áp, và những binh sĩ Ukraine đang đối mặt với mối đe dọa này báo động rằng tình hình ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn, Business Insider đưa tin.

Một binh sĩ phòng không Ukraine cho biết đầu đạn nhiệt áp đang ngày càng lớn hơn, trong khi một nhân viên cứu hộ nhận định chúng cũng xuất hiện thường xuyên hơn.

Oleksiy, phó chỉ huy một đơn vị phòng không cơ động thuộc Lực lượng Phòng vệ Lãnh thổ đang hoạt động gần Kiev, cho biết Nga đã trang bị đầu đạn nhiệt áp cho UAV kiểu Shahed từ khá lâu.

Tuy nhiên, điều đang thay đổi là kích thước của đầu đạn, cùng với một số yếu tố khác. Anh cho biết khối thuốc nổ đã tăng từ 40kg lên 90kg.

“Vì vậy, sức công phá cũng lớn hơn nhiều", anh nói.

Oleksiy cho biết đơn vị của anh, sử dụng các súng máy gắn trên xe tải, đến nay vẫn chưa bắn hạ được chiếc UAV nhiệt áp cỡ lớn nào.

Vũ khí nhiệt áp, còn gọi là bom chân không, hoạt động bằng cách phát tán một đám mây vật liệu nổ dưới dạng sương khí, sau đó kích nổ, tạo ra quả cầu lửa lớn và sóng xung kích dữ dội, đồng thời hút sạch oxy xung quanh.

Loại vũ khí này tạo vụ nổ có nhiệt độ cao, có thể vượt quá 2.200°C và kéo dài lâu hơn các vụ nổ thông thường. Áp suất cực lớn cùng sức nóng dữ dội có thể phá hủy công trình kiên cố.

Một nhân viên thuộc Cơ quan Dịch vụ Khẩn cấp Nhà nước Ukraine thừa nhận rằng “các đầu đạn nhiệt áp nguy hiểm và tàn phá hơn nhiều so với thuốc nổ thông thường".

Người này cáo buộc Nga đang sử dụng UAV mang đầu đạn nhiệt áp thường xuyên hơn. “Chúng có thể thiêu rụi mọi thứ xung quanh”, người này nói.

Nga chưa bình luận về thông tin này.

Trước đó, Ukraine từng cáo buộc Nga sử dụng vũ khí nhiệt áp, ví dụ như TOS-1A, một hệ thống pháo phản lực bọc thép có thể phóng đạn mang đầu đạn nhiệt áp.

Kateryna Stepanenko, phó trưởng nhóm nghiên cứu Nga tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh (Mỹ), cho biết Moscow bắt đầu tích hợp đầu đạn nhiệt áp vào UAV Shahed từ mùa hè và mùa thu năm ngoái, cho phép chúng gây thiệt hại lớn hơn cho các mục tiêu.

Các nguồn tin từ Nga cho thấy Moscow có thể cũng đang triển khai loại vũ khí này nhằm vào các mục tiêu quân sự của Ukraine tại tiền tuyến.

Dù việc sử dụng đầu đạn nhiệt áp không phải là mới, nhưng Nga vẫn đang tìm cách thay đổi phương thức tấn công, chuyên gia Stepanenko nhận định.

“Việc tích hợp đầu đạn nhiệt áp vào các UAV sản xuất giá rẻ có thể giúp Nga tăng số lượng đòn tấn công, những cuộc tấn công trước đây vốn cần các hệ thống lớn và dễ bị phát hiện như TOS-1. Nga cũng đang cố gắng nâng độ chính xác của các cuộc tấn công này", bà nhấn mạnh.

Đầu tháng này, quân đội Ukraine cho biết đã tiến hành một cuộc tấn công tầm xa nhằm vào nhà máy Nga chuyên sản xuất đầu đạn nhiệt áp cho UAV Shahed, động thái được cho là nhằm giảm thiểu mối đe dọa đang gia tăng.

Shahed có thể lượn vòng trên mục tiêu trước khi lao xuống tấn công, bay chậm hơn tên lửa hành trình hoặc tên lửa đạn đạo nhưng lại có chi phí sản xuất rẻ hơn nhiều, cho phép Nga sử dụng trong các đợt tập kích quy mô lớn.

Theo BI
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine