1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Rocket nổ rung chuyển thủ đô của Iraq, Iran lệnh đóng biên giới

Đức Hoàng

(Dân trí) - Các quả rocket đã rơi xuống khu vực "Vùng Xanh" được bảo vệ nghiêm ngặt tại thủ đô Baghdad, Iraq, dẫn tới việc Iran quyết định đóng cửa biên giới với quốc gia láng giềng.

Rocket nổ rung chuyển thủ đô của Iraq, Iran lệnh đóng biên giới - 1

Các thành viên của một nhóm dân quân đụng độ với lực lượng an ninh Iraq gần Vùng Xanh, Baghdad (Ảnh: Reuters).

Quân đội Iraq ngày 30/8 cho biết, các nhóm phiến quân đã bắn rocket vào khu vực "Vùng Xanh" ở thủ đô Baghdad. Đây là khu vực nơi Iraq siết chặt an ninh vì có sự hiện diện của các cơ sở ngoại giao của Mỹ và các quốc gia khác.

Theo Reuters, xung đột giữa các nhóm Hồi giáo dòng Shi'ite đã kéo tới ngày thứ 2. Đây được xem là cuộc giao tranh tồi tệ nhất xảy ra tại thủ đô Iraq trong nhiều năm qua.

Đường phố Baghdad gần như không một bóng người vào hôm nay khi người dân tuân thủ lệnh giới nghiêm. Các tay súng đi trên xe bán tải mang theo súng máy và súng phóng lựu. Trong đêm, tiếng súng và tiếng rocket liên tục vang lên khắp thành phố.

Khoảng 22 người đã thiệt mạng hôm 29/8 và hơn 100 người khác bị thương khi nhóm ủng hộ giáo sĩ Shi'ite Moqtada al-Sadr - một lãnh đạo theo chủ nghĩa dân tộc, đối đầu với các nhóm vũ trang Shi'ite có quan điểm ủng hộ Iran.

Bế tắc chính trị ở Iraq kéo dài sau cuộc bầu cử tháng 10, trong đó hai phe trên tranh giành quyền lực, đã khiến Iraq đối diện với khoảng thời gian dài kỷ lục không lập được chính phủ. Điều đó cũng dẫn đến tình trạng bất ổn mới khi Iraq phải vật lộn để phục hồi sau nhiều thập niên xung đột.

Lần này, cuộc giao tranh diễn ra giữa nhóm người Hồi giáo Shi'ite đã điều hành Iraq kể từ khi Mỹ lật đổ lãnh đạo người Hồi giáo dòng Sunni Saddam Hussein năm 2003.

Rocket nổ rung chuyển thủ đô của Iraq, Iran lệnh đóng biên giới - 2

Người biểu tình ở Baghdad (Ảnh: Reuters).

Tình trạng bạo lực từ hôm 29/8 bùng phát sau khi ông Sadr thông báo sẽ rút lui khỏi mọi hoạt động chính trị vì các đảng phái và lãnh đạo nhóm Hồi giáo Shi'ite khác không thể cải tổ chính phủ.

Quân đội Iraq đã ban hành lệnh giới nghiêm toàn quốc và kêu gọi người biểu tình rời "Vùng Xanh". Trong khi đó, Mỹ mô tả tình hình bất ổn là đáng lo ngại và kêu gọi các bên đối thoại để xoa dịu các vấn đề chính trị của Iraq.

Ông Sadr là người theo quan điểm chủ nghĩa dân tộc, chống lại tầm ảnh hưởng của tất cả các quốc gia nước ngoài lên Iraq, bao gồm cả từ Mỹ và Iran.

Ông lãnh đạo lực lượng dân quân hàng nghìn người và có hàng triệu người ủng hộ trung thành trên khắp đất nước. Các đối thủ của ông, lực lượng đồng minh lâu năm của Tehran, lãnh đạo hàng chục nhóm bán quân sự được trang bị và huấn luyện bởi Tehran.

Trước tình hình bất ổn ở Iraq, Iran đã thông báo đóng cửa biên giới và kêu gọi công dân không tới nước láng giềng. Truyền hình nhà nước Iran cho hay, Tehran cũng sẽ hoãn các chuyến bay "cho tới khi có thông báo mới vì tình hình bất ổn tại Iraq".

Hàng triệu người Iran thường đến thành phố Kerbala của Iraq mỗi năm để tham dự nghi lễ của người Hồi giáo Shi'ite mang tên Arbaeen. Arbaeen rơi vào ngày 16-17/9 năm nay.

"Biên giới với Iraq đã bị đóng cửa. Vì về vấn đề an toàn, người Iran cần hạn chế tới Iraq cho đến khi có thông báo mới", Thứ trưởng Nội vụ Iran Majid Mirahmadi thông báo.

Theo Reuters