1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Rộ tin căn cứ Belarus bị tập kích, máy bay quân sự Nga phát nổ

Minh Phương

(Dân trí) - Lực lượng đối lập ở Belarus cho biết đã tập kích bằng máy bay không người lái vào một căn cứ không quân của Belarus, khiến một máy bay cảnh báo sớm của Nga đồn trú tại đây bị phá hủy.

Rộ tin căn cứ Belarus bị tập kích, máy bay quân sự Nga phát nổ - 1

Một máy bay cảnh báo sớm A-50 của Nga (Ảnh: Military).

Reuters đưa tin, ông Franak Viacorka, cố vấn của thủ lĩnh phe đối lập Belarus đang lưu vong Sviatlana Tsikhanouskaya, ngày 26/2 viết trên Twitter: "Các phe phái xác nhận đã thực hiện một chiến dịch thành công nhằm cho nổ một máy bay hiếm của Nga tại căn cứ không quân Machulishchy, gần Minsk".

Ông này cho biết thêm, cuộc tập kích bằng máy bay không người lái do hai nhân vật đối lập ở Belarus thực hiện và những người này đã rời khỏi Belarus an toàn.

Thông tin hiện chưa được kiểm chứng, phía Nga và Belarus chưa đưa ra bình luận.

Tuy không rõ bản chất của vụ nổ, song người dân nhận thấy sau đó nhiều binh sĩ và cảnh sát có mặt tại hiện trường và yêu cầu kiểm tra giấy tờ của tất cả ô tô di chuyển qua khu vực gần căn cứ.

Machulishchy ở Belarus là căn cứ có các máy bay Nga đồn trú, trong đó có máy bay mang tên lửa Kinzhal, máy bay cảnh báo sớm Beriev A-50.

Ông Viacorka không nêu rõ loại máy bay nào của Nga bị phá hủy sau vụ tấn công, song theo các phương tiện truyền thông thân cận với phe đối lập Belarus, đây là máy bay cảnh báo sớm A-50.

Beriev A-50 có khả năng kiểm soát, điều hành trên không, theo dõi cùng lúc 60 mục tiêu. Theo lực lượng đối lập, máy bay A-50 của Nga bị phá hủy phần trước, phần giữa và radar sau hai vụ nổ.

Belarus không tham gia chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine nhưng hai nước này đã lập một lực lượng hiệp đồng ở Belarus để tiến hành các cuộc tập trận chung. Moscow triển khai một số máy bay chiến đấu và máy bay cảnh báo sớm đến Belarus.

Kiev cáo buộc Belarus cho Nga sử dụng căn cứ để thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào Ukraine kể từ khi xung đột nổ ra. Ukraine cũng lo ngại Belarus cuối cùng sẽ tham gia vào chiến dịch của Nga.

Tổng thống Alexander Lukashenko tuyên bố không để phương Tây lôi kéo Belarus vào cuộc chiến ở Ukraine, song Belarus sẵn sàng chiến đấu cùng Nga nếu bị tấn công từ lãnh thổ Ukraine.

Trong tháng này, ông đã chỉ thị lập một lực lượng tình nguyện phòng vệ lãnh thổ gồm 1,5 triệu thành viên. Lực lượng này sẽ chỉ chiến đấu nếu Belarus bị tấn công.

"Cơ cấu của các tổ chức này, không phải quân đội, sẽ gồm khoảng 1,5 triệu người trong trường hợp ban bố thiết quân luật hoặc chuyển nền kinh tế sang tình trạng thời chiến", Thư ký Hội đồng An ninh Belarus Alexander Volfovich cho hay.

Belarus có khoảng 9,3 triệu dân. Quân đội chính quy của họ có khoảng 48.000 binh sĩ và 12.000 lính biên phòng.

Mặc dù Nga được cho là đã đưa một thêm binh sĩ và trang thiết bị quân sự đến Belarus, song giới tình báo phương Tây đánh giá, xác suất Moscow mở đợt tiến công mới vào Kiev của Ukraine từ ngả Belarus hiện rất thấp vì quân số mỏng.

Theo Reuters, Pravda
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine