1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  3. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Quyết định của tướng Nga có thể đã mở đường cho Ukraine đột kích Kursk

Đức Hoàng
Ukraine tấn công tỉnh Kursk

(Dân trí) - Báo Mỹ đưa tin, quyết định từ một tướng của Nga vài tháng trước có thể đã khiến Ukraine dễ dàng hơn trong việc tấn công chớp nhoáng vào vùng Kursk.

Quyết định của tướng Nga có thể đã mở đường cho Ukraine đột kích Kursk - 1

Lính Ukraine tại khu vực Sumy sát biên giới Nga (Ảnh: Reuters).

Wall Street Journal dẫn nguồn tin từ một quan chức trong cơ quan an ninh Nga cho rằng, việc một tướng nước này cho giải thể hội đồng giám sát bảo vệ biên giới có thể đã góp phần vào việc Nga có phản ứng chưa nhanh và quyết liệt khi Ukraine tấn công Kursk hôm 6/8.

Theo nguồn tin, tướng Alexander Lapin được cho là đã giải tán một hội đồng liên ngành có nhiệm vụ giám sát an ninh tại khu vực Kursk của Nga vào mùa xuân năm nay, vài tháng trước khi Ukraine xâm nhập vào khu vực này. 

Hội đồng này được cho là bao gồm các sĩ quan quân đội cũng như các quan chức an ninh địa phương và khu vực. Ông Lapin là người được phân công theo dõi và bảo vệ an ninh cho Kursk. 

Các nguồn tin nói với báo Mỹ rằng, ông Lapin đưa ra quyết định trên vì ông tin rằng quân đội có đủ sức mạnh và nguồn lực để bảo vệ biên giới của Nga.

Theo Wall Street Journal, việc hội đồng này bị giải thể đã góp phần khiến phản ứng của Nga khi Ukraine tấn công vào Kursk chưa đủ nhanh và chưa hiệu quả, khiến Kiev tiến sâu vào trong lãnh thổ chủ quyền của phía Moscow.

Báo Mỹ chỉ ra, việc Nga thiếu một cơ quan chỉ huy chung để phản ứng ở Kursk dẫn tới việc các lực lượng của họ tại khu vực không tập trung được nguồn lực để đẩy lùi Ukraine trong hơn 2 tuần qua.

Ngoài ra, theo báo Mỹ, tình trạng thiếu hụt nhân sự ở Kursk cũng được xem là yếu tố khiến Nga không bảo vệ thành công các khu vực biên giới, vì các đơn vị quân đội ở khu vực này chủ yếu gồm những binh sĩ nghĩa vụ không được trang bị đầy đủ.

Nga chưa bình luận về những thông tin trên. 

Trước đó, USA Today dẫn lời 3 quan chức Mỹ ẩn danh nhận định, Nga có phản ứng tương đối chậm trước chiến dịch tấn công xuyên biên giới của Ukraine vào lãnh thổ chủ quyền của Moscow ở Kursk.

Ngoài yếu tố bất ngờ vì Ukraine đã giữ kín về chiến dịch này tới những phút cuối cùng, giới chức Mỹ cho rằng vấn đề lớn hàng đầu của Nga là họ thiếu đi lực lượng phản ứng nhanh để sẵn sàng điều động trong tình huống khẩn cấp. 

Ông Lapin từng là người đứng đầu quân khu trung tâm của Nga nhưng đã bị chỉ trích sau khi Ukraine giành lại lãnh thổ ở vùng Đông Bắc nước này hồi cuối năm 2022. Sau đó ông được bổ nhiệm vào vị trí tham mưu trưởng lực lượng mặt đất Nga, theo WSJ.

Vào tháng 5, ông Lapin được cho là đã chỉ huy lực lượng đối phó với cuộc tấn công vào khu vực Belgorod của Nga.

Tính tới ngày 20/8, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrsky cho biết nước này đã "giành được quyền kiểm soát 1.263km2 lãnh thổ Kursk tại 93 khu định cư".

Các quan chức Ukraine cho biết vào ngày 14/8 rằng mục tiêu của cuộc tấn công này là tạo ra một "vùng đệm" để ngăn chặn Nga pháo kích Ukraine.

Mykhailo Podolyak, cố vấn của tổng thống Ukraine, cho biết vụ tấn công Kursk là một phần trong nỗ lực của Ukraine nhằm buộc Nga ngồi vào bàn đàm phán.

Theo Kyiv Post