1. Dòng sự kiện:
  2. Ông Trump bị ám sát hụt
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Quỹ tranh cử 91 triệu USD sẽ đi về đâu sau khi ông Biden rút lui?

Đức Hoàng

(Dân trí) - Sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng, số phận của quỹ tranh cử 91 triệu USD mà ông huy động được trở thành chủ đề được quan tâm.

Quỹ tranh cử 91 triệu USD sẽ đi về đâu sau khi ông Biden rút lui? - 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden (Ảnh: Reuters).

Ngày 21/7, Tổng thống Biden thông báo rút lui khỏi chiến dịch tái tranh cử, đồng thời ủng hộ cho cấp phó Kamala Harris trong cuộc đua với đối thủ Donald Trump vào tháng 11 tới.

Chiến dịch của ông Biden gần đây thông báo có 91 triệu USD trong quỹ tranh cử, tuy nhiên các ủy ban vận động tranh cử của đảng Dân chủ đã huy động được hơn 100 triệu USD. Theo The Hill, điều đó có nghĩa là ông Biden có thể sử dụng 240 triệu USD nếu ông vẫn trong cuộc đua.

Tuy nhiên, ông Biden giờ đã bỏ cuộc. Các chuyên gia tài chính bầu cử cho rằng, nếu bà Harris được đảng Dân chủ chọn làm ứng viên trong cuộc bầu cử, bà có thể sẽ không gặp quá nhiều khó khăn để có thể tiếp cận một phần của nguồn quỹ này.

Mặt khác, nếu ứng viên khác của đảng Dân chủ thay thế ông Biden, họ sẽ gặp khó khăn hơn để tiếp cận nguồn tiền. 

Về nguyên tắc, chiến dịch tranh cử được đăng ký dưới tên liên danh tranh cử của ông Biden và bà Harris, điều đó có nghĩa là bà cũng có thể tiếp cận khoản 91 triệu USD, theo cố vấn luật chính trị cấp cao Kenneth Gross.

Trao đổi với Reuters, Saurav Ghosh, một luật sư tại Trung tâm Campaign Legal, cho biết bà Harris sẽ có quyền sử dụng khoản tiền trên nếu bà tiếp quản chiến dịch tranh cử và liên danh với một ứng viên phó tổng thống khác.

Nếu đảng Dân chủ chọn một ứng viên khác ngoài bà Harris, chiến dịch của ông Biden có thể sẽ trả lại tiền cho những người đã ủng hộ ông trước đó.

Tuy nhiên, chiến dịch của ông Biden vẫn có thể có phương án khác, ví dụ ủng hộ khoản tiền này cho Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ.

Trong trường hợp này, theo Ủy ban bầu cử liên bang, đảng Dân chủ sẽ là bên kiểm soát tiền, và ứng viên mới (ngoài bà Harris) sẽ bị giới hạn số tiền mà họ có thể tiêu và không thể chi hết toàn bộ khoản ngân sách.  

Ngoài ra, ông Biden cũng có thể chia từng phần ngân sách để ủng hộ cho các ủy ban hành động của đảng Dân chủ, nhưng động thái này cũng khiến ứng cử viên mới không thể tiếp cận hết được số tiền, theo quy định. 

Theo The Hill