Chiến sự Nga - Ukraine
  1. Dòng sự kiện:
  2. Ông Trump và ông Zelensky tranh cãi tại Nhà Trắng
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Chính quyền Trump 2.0

Quốc gia NATO nêu điều sẽ gây ra "cơn ác mộng" cho Nga

Đức Hoàng

(Dân trí) - Ba Lan, quốc gia thành viên NATO và EU, cho rằng sự đoàn kết của châu Âu sẽ gây ra "cơn ác mộng" cho Nga.

Quốc gia NATO nêu điều sẽ gây ra cơn ác mộng cho Nga - 1

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk (Ảnh: Kyiv Post).

Trả lời các phóng viên trước khi lên chuyến bay đến Brussels (Bỉ) để tham dự cuộc họp bàn tròn với các nhà lãnh đạo EU khác, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết các nhà lãnh đạo châu Âu sẽ thực hiện bước đi đầu tiên trong "dự án quan trọng nhất" của châu lục bằng cách cam kết tăng chi tiêu quốc phòng, thể hiện sự đoàn kết trước "mối đe dọa" từ Nga.

"Đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin, một châu Âu thống nhất về vấn đề an ninh là một cơn ác mộng", ông nói thêm.

Một ngày trước đó, Ủy ban châu Âu đã công bố kế hoạch trị giá 150 tỷ euro nhằm định hình lại chính sách quốc phòng của khối, cung cấp tài trợ cho các "dự án quy mô lớn trên toàn châu Âu" cũng như giúp các quốc gia thành viên bổ sung kho vũ khí của họ.

Nỗ lực tập trung hóa một số dự án quân sự của EU diễn ra trong bối cảnh châu Âu và Mỹ xảy ra căng thẳng về vấn đề chi tiêu quốc phòng trong khối NATO. Mỹ chỉ trích các nước đồng minh ở châu Âu vì không chi tiêu quốc phòng theo mục tiêu đã đặt ra, đặt gánh nặng lên Washington. Mỹ cũng cảnh báo sẽ không bảo vệ các nước không đóng góp đủ. 

Một trong những dự án được nêu bật trong Sách trắng của Ủy ban là sáng kiến "Lá chắn phương Đông" của Ba Lan, nhằm tăng cường phòng thủ dọc biên giới phía Đông của nước này với vùng lãnh thổ Kaliningrad của Nga và Belarus, đồng minh của Moscow.

Ông Tusk nói với các phóng viên rằng Ba Lan cần thuyết phục các thành viên EU khác rằng việc bảo vệ biên giới là một nhiệm vụ trọng yếu.

"Tôi đã phải thuyết phục nhiều đối tác ở châu Âu rằng an ninh của châu Âu, NATO, toàn bộ lục địa, phần lớn phụ thuộc vào mức độ an toàn của biên giới giữa châu Âu với Nga và Belarus, đó chính là biên giới Ba Lan của chúng tôi", ông nói.

Tất cả các nhà lãnh đạo EU, ngoại trừ Thủ tướng Hungary Viktor Orban, dự kiến sẽ tái khẳng định sự ủng hộ tài chính và quân sự đối với Tổng thống Volodymyr Zelensky trong hội nghị thượng đỉnh vào ngày 20/3, với việc nhà lãnh đạo Ukraine sẽ phát biểu khai mạc trực tuyến.

Ông Zelenskyy hôm 19/3 đã có cuộc điện đàm kéo dài một giờ đồng hồ với ông Trump, trong đó ông xác nhận cam kết của Ukraine về việc tạm dừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đồng ý với đề xuất này vào đầu tuần, nhưng chưa chấp nhận kế hoạch ngừng bắn 30 ngày trên toàn mặt trận của Mỹ.

Bên cạnh các cuộc thảo luận rộng hơn về quốc phòng và tái vũ trang, các nhà lãnh đạo EU cũng sẽ xem xét các đề xuất nhằm cải thiện năng lực cạnh tranh kinh tế của khối, bao gồm đầu tư vào lĩnh vực công nghệ.

Dự thảo kết luận của hội nghị thượng đỉnh đặt ra thời hạn để đạt được tiến bộ trong việc cắt giảm thủ tục hành chính, đảm bảo an ninh năng lượng và khuyến khích người tiêu dùng đầu tư vào nền kinh tế, theo hãng tin Reuters.

Theo Kyiv Post
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine