1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Quốc gia Đông Nam Á đầu tiên có thể mua "bóng ma bầu trời" Su-57 của Nga

(Dân trí) - Myanmar có thể trở thành khách hàng đầu tiên từ Đông Nam Á mua máy bay chiến đấu Su-57 của Nga.

Quốc gia Đông Nam Á đầu tiên có thể mua bóng ma bầu trời Su-57 của Nga - 1

Máy bay chiến đấu Su-57 (Ảnh: Sputnik)

Tại triển lãm hàng không MAKS 2019, hãng chế tạo Sukhoi đã giới thiệu tới những phái đoàn tham gia phiên bản xuất khẩu của máy bay Su-57, biến thể có tên Su-57E. Từ tháng 7/2019, Nga cũng đã bắt đầu mở dây chuyền sản xuất hàng loạt dòng máy bay uy lực này và nhận được sự quan tâm từ các đối tác như Algeria, Trung Quốc, Ấn Độ.

Tuy nhiên, Myanmar, quốc gia từ Đông Nam Á, đã gây bất ngờ cho giới quan sát khi đánh tiếng về việc muốn mua Su-57E. National Interest dẫn nguồn tin cho biết Đại sứ Myanmar tại Nga Ko Ko Shein được cho đã bày tỏ sự quan tâm của Nay Pyi Taw đối với dòng máy bay này. 

Theo tạp chí Military Watch của Mỹ, nếu thương vụ này sớm thành sự thật, Myanmar sẽ là nước Đông Nam Á đầu tiên sở hữu "bóng ma bầu trời" của Nga. 

Theo National Interest, tuyên bố này được xem là bất ngờ vì không quân Myanmar hiện thời không sở hữu quá nhiều máy bay hiện đại trong kho vũ khí. Tạp chí này cho biết các tiêm kích tiền tuyến của Myanmar hiện thời chỉ là một phi đội MiG-29 với số lượng nhỏ, được tăng cường bởi các máy bay F-7 của Trung Quốc.

Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh Myanmar năm ngoái đã đặt hàng 6 chiếc máy bay Su-30 và Nga vẫn đang bàn giao những “chim sắt” này.

Theo National Interest, nếu chính phủ Myanmar có thêm ngân sách để đặt hàng thêm các máy bay Su-30, họ có thể chuyển qua Su-57. Một cách đáng ngạc nhiên, theo National Interest, giá của một chiếc Su-30 cũng ngang với Su-57. Chuyên gia quân sự Nga Michael Kofman cho biết giá dự kiến của Su-57 là từ 45-54 triệu USD một chiếc. Trong khi đó, giá Su-30SM mà Myanmar mua của Nga là từ 35-50 triệu USD mỗi chiếc.

Một bài viết trên Myanmar Times nói rằng Su-30SM có thể sử dụng trong các nhiệm vụ phản công với vai trò tấn công mặt đất. Trong khi đó, Su-57 là một trong những máy bay chiến đấu mạnh về không chiến và có thể mang lại sức mạnh răn đe với khả năng mang nhiều vũ khí "khủng". 

Là một sản phẩm của tập đoàn chế tạo máy bay nổi tiếng Sukhoi, Su-57 là dòng máy bay chiến đấu đa nhiệm sánh ngang với máy bay chiến đấu tàng hình F-22 Raptor và F-35 của Mỹ. Su-57 được đánh giá cao vì khả năng cơ động và có thể bay ở tốc độ siêu âm. Máy bay này có thể tấn công các mục tiêu cả trên mặt đất lẫn trên không. Ngoài ra, Su-57 cũng gây ấn tượng với khả năng tàng hình và được mệnh danh là “bóng ma bầu trời”. Theo truyền thông Nga, tốc độ tối đa của Su-57 có thể đạt tới xấp xỉ 2.600 km/h và nó có thể di chuyển linh động trong tầm bay 5.500 km.

Máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 của Nga có thể mang 4-6 tên lửa không đối không tầm trung, hoặc một số lượng bom có tải trọng lớn hơn. 

Uy lực máy bay chiến đấu thế hệ 5 Su-57 của Nga

Đức Hoàng

Theo National Interest