Chiến sự Nga - Ukraine
  1. Dòng sự kiện:
  2. Chính quyền Trump 2.0
  3. Chiến sự Nga - Ukraine

Quan chức EU phản đối ông Trump khép chặt cánh cửa NATO với Ukraine

Đức Hoàng

(Dân trí) - Quan chức cấp cao của EU cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump không nên đóng cánh cửa vào NATO với Ukraine.

Quan chức EU phản đối ông Trump khép chặt cánh cửa NATO với Ukraine - 1

Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu về chính sách đối ngoại và an ninh Kaja Kallas (Ảnh: AFP).

Đại diện ngoại giao cấp cao của EU Kaja Kallas tuyên bố hôm 27/2 rằng NATO là sự đảm bảo an ninh tốt nhất cho Ukraine, đồng thời cáo buộc Tổng thống Mỹ Donald Trump lắng nghe quan điểm của Nga khi đóng cánh cửa gia nhập liên minh quân sự này với Kiev.

Trong một cuộc phỏng vấn với AFP trong chuyến thăm Mỹ, bà Kallas cũng cảnh báo rằng châu Âu sẽ không thể hỗ trợ một thỏa thuận ngừng bắn tiềm năng trong cuộc xung đột 3 năm giữa Ukraine và Nga nếu họ không được Washington đưa vào cuộc, trong bối cảnh ông Trump đã trực tiếp tiếp cận Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Bà Kallas, cựu Thủ tướng quốc gia vùng Baltic Estonia, cho biết các nước NATO chưa bao giờ tấn công Nga, đồng thời cáo buộc Moscow lo ngại trước "các nền dân chủ".

"Tại sao chúng tôi tham gia NATO? Bởi vì chúng tôi lo ngại Nga. Và điều duy nhất thực sự có hiệu quả, sự đảm bảo an ninh duy nhất có hiệu quả, chính là chiếc ô bảo vệ của NATO", bà nói.

Nga đã viện dẫn khả năng Ukraine gia nhập NATO làm lý do cho việc mở chiến dịch quân sự ở nước láng giềng cách đây ba năm. Moscow cho rằng kịch bản này đe dọa nghiêm trọng tới an ninh của họ và buộc Nga phải hành động.

Ông Trump, người nối lại đàm phán với Nga đầu tháng này, tuyên bố rằng Ukraine có thể "quên đi" việc gia nhập NATO trong bất kỳ thỏa thuận nào, giải thích rằng: "Tôi nghĩ đó có lẽ là lý do khiến mọi chuyện bắt đầu".

"Những cáo buộc này hoàn toàn sai sự thật", bà Kallas phản bác khi được hỏi về phát biểu của ông Trump.

"Đó là quan điểm của Nga mà chúng ta không nên chấp nhận. Câu hỏi của tôi là tại sao chúng ta phải trao cho Nga những gì họ muốn sau tất cả những gì họ đã làm: Tấn công Ukraine, sáp nhập lãnh thổ và giờ còn được nhận thêm phần thưởng nào nữa?", bà nói thêm.

"Hãy tưởng tượng ở Mỹ, sau vụ 11/9, các bạn sẽ ngồi xuống với (trùm khủng bố) Osama bin Laden và hỏi: "Ông còn muốn gì nữa?" Điều đó là không thể tưởng tượng được", bà cho biết.

Nga khẳng định rằng Mỹ cam kết vào cuối Chiến tranh Lạnh rằng NATO sẽ không mở rộng. Một số nhà ngoại giao Mỹ trong thời kỳ đó phủ nhận điều này, mặc dù cũng có ý kiến cảnh báo rằng việc Ukraine gia nhập NATO sẽ là lằn ranh đỏ đối với Moscow.

Mặt khác, bà Kallas nhấn mạnh rằng trong bất kỳ thỏa thuận nào về Ukraine, "châu Âu cần phải tham gia".

"Chúng tôi cần có mặt trong các cuộc thảo luận đó. Nếu không, chúng tôi không thể đóng góp gì cả", bà nhấn mạnh.

Trong khi đó, ông Trump cũng cáo buộc rằng Liên minh châu Âu được thành lập để "gây khó khăn cho Mỹ", đồng thời lên kế hoạch áp thuế để giảm thâm hụt thương mại.

Khối hiện gồm 27 quốc gia này được thành lập cách đây 3 thập kỷ như một phần của nỗ lực nhằm ngăn chặn xung đột sau khi 2 cuộc chiến tranh thế giới tàn phá châu Âu.

Bà Kallas gọi nhận xét của ông Trump là "đáng ngạc nhiên" và nhấn mạnh rằng hai bên từ lâu đã có chung các giá trị.

Chính quyền Trump cũng đã cắt giảm phần lớn viện trợ nước ngoài của Mỹ.

"Châu Âu sẽ không thể bù đắp khoảng trống mà Mỹ để lại", bà Kallas thừa nhận, nhưng bà nhấn mạnh rằng thế giới "đang trông đợi vào chúng tôi" về những gì châu Âu có thể làm thêm.

"Tôi cảm thấy rằng chúng ta cũng cần gia tăng sức mạnh địa chính trị của mình. Nếu Mỹ đang hướng nội, thì châu Âu đang hướng ngoại", bà nói thêm.

Theo Kyiv Post
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine