1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phu nhân Đại sứ Hà Lan tử vong do vụ nổ ở Li Băng

An Bình

(Dân trí) - Phu nhân của Đại sứ Hà Lan hôm nay đã tử vong sau khi bị thương nặng trong vụ nổ rung chuyển thủ đô Beirut, Li Băng vài ngày trước đó, Bộ Ngoại giao Hà Lan xác nhận.

Phu nhân Đại sứ Hà Lan tử vong do vụ nổ ở Li Băng - 1

Bà Hedwig Waltmans-Molier đã tử vong do vụ nổ tại Beirut (Ảnh: Telegraaf)

Bà Hedwig Waltmans-Molier, 55 tuổi, đã bị thương nặng do vụ nổ khi đang có mặt cùng chồng - Đại sứ Jan Waltmans - tại phòng khách nhà của họ ở thủ đô Beirut tối ngày 4/8.

Vụ nổ đã gây thiệt hại lớn đối với Đại sứ quán Hà Lan, khiến 4 người có liên quan tới cơ sở ngoại giao này bị thương.

Trang web của chính phủ Hà Lan đã thông tin về sự ra đi của bà Hedwig Waltmans-Molier và chia buồn sâu sắc với gia đình bà vì sự mất mát to lớn này.

Bà Hedwig và ông Jan Waltmans đã kết hôn được 38 năm. Họ cùng công tác tại Bộ Ngoại giao và có sự nghiệp riêng. Họ được bổ nhiệm vào các vị trí khác nhau ở nước ngoài. Tuần trước, cặp đôi mới trở lại Li Băng làm việc sau kỳ nghỉ.

Hai vụ nổ lớn liên tiếp đã xảy ra tại một nhà kho chứa hóa chất tại cảng gần trung tâm thủ đô Beirut, Li băng vào tối ngày 4/8 giờ địa phương. Vụ nổ cho tới nay đã làm 157 người thiệt mạng và khoảng 5.000 người bị thương. Khoảng 300.000 người đã bị mất nhà cửa và ước tính tổng thiệt hại của vụ nổ có thể lên tới từ 10-15 tỷ USD.

Vụ nổ có liên quan tới 2.750 tấn hóa chất amoni nitrat, tương đương khoảng 1.155 tấn thuốc nổ TNT. Giới chức Li Băng đang điều tra nguyên nhân của vụ nổ và không loại trừ mọi khả năng.

Trong khi đó, một công nhân từng làm việc tại cảng Beirut, Li Băng cho biết, ngoài hàng nghìn tấn amoni nitrat, nhà kho ở cảng này còn chứa pháo hoa và đây có thể là yếu tố gây ra vụ nổ thảm khốc.

Những góc quay vụ nổ kinh hoàng ở Beirut