1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phó thủ tướng Israel hủy tới Anh vì sợ bị bắt

(Dân trí) - Bộ trưởng kiêm phó thủ tướng Israel Moshe Yaalon đã hủy chuyến công du tới Anh do lo ngại ông có thể bị bắt vì những cáo buộc phạm tội ác chiến tranh.

 
Phó thủ tướng Israel hủy tới Anh vì sợ bị bắt - 1
Bộ trưởng kiêm phó thủ tướng Israel Moshe Yaalon

Các nhóm ủng hộ người Palestine tại Anh muốn ông Yaalon phải hầu tòa vì vụ giết hại một chiến binh tại Gaza vào năm 2002. Trong vụ việc, 14 người khác cũng thiệt mạng.

 

Ông Yaalon là Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng các vấn đề chiến lược của Israel. Ông cũng từng là nhà lãnh đạo quân sự Israel . Theo một phụ tá, ông Yaalon đã tham khảo ý kiến của các luật sư và muốn “tránh rơi vào “trò chơi” tuyên truyền chống Israel”.

 

Được biết, ông Yaalon được mời tới một bữa tiệc từ thiện do chi nhánh Quỹ quốc gia của người Do Thái tại Anh tổ chức. Nhưng người phát ngôn của ông, Alon Ofek-Arnon, khẳng định nhóm tư vấn luật của Bộ ngoại giao đã khuyên ông không nên đi.

 

Báo chí Israel đưa tin, các cố vấn tin rằng ông Yaalon sẽ không được hưởng “miễn trừ ngoại giao” như Bộ trưởng quốc phòng Ehud Barak, người đã tới tham dự Cuộc họp Công đảng ở Brighton mà không gặp cản trở nào vào tuần trước.

 

Những cáo buộc chống lại ông Yaalon có từ tháng 7/2002, khi một chiếc máy bay của không lực Israel thả một quả bom nặng 1 tấn xuống khu vực đông dân cư ở Gaza nhằm ám sát nhân vật cấp cao của Hamas Salah Shehada.

 

Cuộc tấn công là một phần của chính sách "giết có chủ đích" các chiến binh Palestine mà họ cho rằng đã lên kế hoạch tấn công Israel.

 

Khi đó, quân đội Israel đã bày tỏ hối tiếc về cái chết của 14 thường dân, trong đó có ít nhất 8 em nhỏ.

 

Trong khi đó, Anh đã áp dụng nguyên tắc “quyền thực thi pháp lý toàn cầu”, theo đó những tòa án địa phương ở các nước trên khắp thế giới có thể xét xử các nghi phạm chiến tranh, thậm chí nếu tội ác đó xảy ra bên ngoài nước đó, và nghi phạm không phải là công dân của nước đó.

 

Và những người vận động cho Palestine tuần trước cũng đã tìm cách để Bộ trưởng quốc phòng Barak bị bắt, vì liên quan đến chiến dịch quân sự tranh cãi của Israel ở Gaza vào tháng 12/2008 và tháng 1/2009. Tuy nhiên các thẩm phán đã từ chối xét xử vụ việc.

 

Một báo cáo của LHQ do thẩm phát quốc tế Richard Goldstone đệ trình đã cáo buộc cả Israel và Hamas phạm tội ác chiến tranh. Song phía Israel phủ nhận cáo buộc này.

 

Phan Anh

Theo BBC