1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Philippines cáo buộc Trung Quốc chiếu laser vào tàu tuần duyên ở Biển Đông

Đức Hoàng

(Dân trí) - Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines (PCG) đã cáo buộc một tàu cảnh sát biển Trung Quốc (CCG) chiếu tia laser cấp độ quân sự vào một tàu của Manila, khiến thủy thủ đoàn gặp nguy hiểm.

Philippines cáo buộc Trung Quốc chiếu laser vào tàu tuần duyên ở Biển Đông - 1

Hình ảnh mà Philippines mô tả là tàu Trung Quốc chiếu tia laser quân sự vào tàu của PCG (Ảnh: PCG).

Theo PCG, vụ việc xảy ra vào ngày 6/2 khi tàu tuần duyên Philippines ở khu vực bãi Cỏ Mây thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

PCG cáo buộc tàu cảnh sát biển Trung Quốc với số hiệu 5205 đã bật ánh sáng xanh hai lần về phía tàu BRP Malapascua và đây là "tia laser cấp độ quân sự". PCG nói rằng, động thái này đã khiến các thủy thủ đoàn trên tàu Malapascua "bị mù tạm thời" và gây nguy hiểm cho họ.  

"PCG lên án bất kỳ hành động nào gây tổn hại và gây nguy hiểm cho sự an toàn của mọi người bất kể quốc tịch nào", chỉ huy PCG, Đô đốc Artemio Abu cho biết.

Commodore Jay Tarriela, cố vấn của PCG, nói với Inquirer rằng tình trạng mù tạm thời của thủy thủ đoàn đang làm nhiệm vụ kéo dài khoảng 10-15 giây, "nhưng chúng tôi không biết liệu nó có gây ra tác động lâu dài liên quan tới sức khỏe hay không".

Ông nói, đây không phải là lần đầu tiên Trung Quốc chiếu tia laser vào tàu Philippines. Ông cáo buộc, tháng 6 năm ngoái, tàu hải quân Trung Quốc từng chiếu ánh sáng xanh vào tàu BRP Habagat của PCG, khiến các thủy thủ đoàn Philippiné bị "mù tạm thời và ngứa da".

Quân đội Philippines trong nhiều năm qua đã gia cố tàu hải quân BRP Sierra Madre mắc cạn trên bãi Cỏ Mây, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, từ năm 1999. BRP Sierra Madre từng là tàu đổ bộ dài 100m từng thuộc biên chế của hải quân Mỹ trong Thế chiến II. Tàu sau đó được chuyển cho Philippines và hải quân nước này đã cố ý cho tàu lao vào Bãi Cỏ Mây, mắc cạn tại đây và biến nó thành một tiền đồn đóng quân trái phép.

Theo Inquirer