1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ - Philippines nối lại tuần tra chung ở Biển Đông

Thành Đạt

(Dân trí) - Mỹ và Philippines đã đồng ý nối lại các cuộc tuần tra chung trên Biển Đông sau vài năm gián đoạn.

Mỹ - Philippines nối lại tuần tra chung ở Biển Đông - 1

Tàu tuần duyên Mỹ Munro và tàu tuần tra Philippines Gabriela Silang hoạt động ở Biển Đông năm 2021 (Ảnh: Naval News).

Theo Lầu Năm Góc, quyết định nối lại các cuộc tuần tra của Mỹ và Philippines trên Biển Đông được đưa ra trong cuộc gặp hôm 2/2 giữa Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và người đồng cấp Philippines Carlito Galvez. Tại cuộc gặp, cả hai quan chức quốc phòng cũng trao đổi quan điểm "về những thách thức an ninh khu vực chung ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương".

Năm 2016, dưới thời cựu Tổng thống Rodrigo Duterte, Philippines đã tạm dừng các cuộc tuần tra chung với Mỹ ở Biển Đông, cho rằng quốc gia Đông Nam Á này cần đánh giá lại mối quan hệ với Washington. Đến thời Tổng thống Ferdinand Marcos Jr., Philippines đã tìm cách thúc đẩy liên minh lâu đời giữa hai quốc gia, trong khi chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng nhiều lần cam kết bảo vệ Philippines ở vùng biển tranh chấp.

Mỹ, Philippines tuần này thông báo một thỏa thuận quân sự mới. Theo thỏa thuận, Mỹ được phép tiếp cận thêm 4 căn cứ của Philippines, nâng tổng số căn cứ mà Washington được phép sử dụng ở quốc gia đồng minh ở châu Á này lên 9.

Vị trí cụ thể của các căn cứ không được tiết lộ, song theo các nguồn thạo tin, 3 trong số đó nằm trên đảo chính Luzon, dải đất Philippines gần Đài Loan nhất. Căn cứ còn lại nằm ở đảo Palawan, đối diện quần đảo Trường Sa ở Biển Đông.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila ngày 3/2 chỉ trích thỏa thuận quân sự mới của Mỹ và Philippines có thể khiến leo thang căng thẳng ở khu vực. Trung Quốc cũng hối thúc Philippines thận trọng để "tránh bị cuốn vào rắc rối".

Theo Bloomberg