1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Philippines bắt giữ tàu hàng Triều Tiên, trục xuất các thuyền viên

(Dân trí) - Philippines ngày 5/3 cho biết nước này đã bắt giữ một tàu hàng của Triều Tiên theo lệnh trừng phạt nghiêm khác của Liên hợp quốc được thông qua mới đây nhằm đáp trả các vụ thử tên lửa và hạt nhân của Bình Nhưỡng.


Tàu hàng Jin Teng (Ảnh: AP)

Tàu hàng Jin Teng (Ảnh: AP)

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines Charles Jose cho hay Manila cũng sẽ trục xuất 21 thuyền viên Triều Tiên trên tàu, và sẽ đợi một đoàn kiểm tra của Liên hợp quốc.

“Theo nghị quyết của Liên hợp quốc, tàu Triều Tiên tại cảng Subic sẽ bị tạm giữ và không được phép rời cảng”, ông Jose nói thêm.

Tàu hàng Jin Teng 6.830 tấn có tên trong danh sách 31 tàu Triều Tiên bị trừng phạt theo nghị quyết mới nhất của Liên hợp quốc và là con tàu đầu tiên của Triều Tiên bị bắt giữ theo nghị quyết này.

Nghị quyết mới có điều khoản yêu cầu các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc kiểm tra tất cả các tàu hàng đi hoặc đến Triều Tiên.

“Thế giới lo ngại về chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên và là một thành viên Liên hợp quốc, Philippines phải có trách nhiệm thực thi các lệnh trừng phạt”, Manolo Quezon, phó phát ngôn viên tổng thống, cho hay.

Tàu Jin Teng, chở hạt dầu cọ, tới vịnh Subi (Philippines) từ Palembang, Indonesia vào chiều 3/5, chỉ vài giờ sau khi các lệnh trừng phạt mới nhất chống lại Triều Tiên được thông qua.

Hôm thứ Sáu, lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines cấm tàu rời cảng, viện dẫn các thiếu sót về an toàn được phát hiện trong một cuộc kiểm tra.

Liên hợp quốc ngày 2/3 đã thông qua nghị quyết trừng phạt Triều Tiên nặng nề nhất trong hơn 20 năm qua nhằm lên án hoạt động thử hạt nhân và phóng tên lửa tầm xa gần đây của Bình Nhưỡng.

Hôm 4/3, Liên minh châu Âu cũng thắt chặt các lệnh trừng phạt chống lại Triều Tiên bằng việc bổ sung 16 cá nhân và 12 thực thể vào danh sách các cá nhân và tổ chức của Triều Tiên bị cấm đi lại và đóng băng tài sản.

An Bình

Theo AFP