Phi đội Tu-22M3 của Nga tái xuất sau đòn tấn công "Mạng nhện" của Ukraine
(Dân trí) - Moscow điều máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3 thực hiện chuyến bay qua Biển Baltic, đây là nhiệm vụ đầu tiên kể từ khi Ukraine bất ngờ tấn công vào các căn cứ không quân chiến lược của Nga hôm 1/6.

Máy bay ném bom Tupolev Tu-160 và Tu-22M3 của Nga trong một lễ duyệt binh của Nga (Ảnh minh họa: AFP).
Bộ Quốc phòng Nga ngày 11/6 cho biết các máy bay Tu-22M3 của nước này đã bay hơn 4 giờ trên vùng biển trung lập ở khu vực Baltic, bị theo dõi một phần hành trình bởi các máy bay chiến đấu đến từ các quốc gia nước ngoài, được cho là thuộc NATO.
Nga thường xuyên thực hiện các chuyến bay của máy bay ném bom hạng nặng như một màn phô trương sức mạnh và nhằm răn đe các đối thủ, nhưng động thái hôm qua dường như còn nhằm gửi đi thông điệp rằng mọi hoạt động vẫn diễn ra bình thường bất chấp làn sóng tấn công từ Ukraine.
Tu-22M3 và Tu-95MS, lần lượt được NATO gọi là Backfire và Bear-H, là một phần trong lực lượng máy bay tầm xa mà Nga đã sử dụng suốt cuộc chiến để phóng tên lửa thông thường vào Ukraine, các nhà máy quốc phòng, căn cứ quân sự, cơ sở hạ tầng năng lượng và các mục tiêu khác.
Bear-H và mẫu mới hơn là Tu-160M Blackjack là những máy bay có khả năng mang vũ khí hạt nhân, cùng với tên lửa đạn đạo phóng từ mặt đất và tàu ngầm, tạo thành một phần trong hệ thống răn đe hạt nhân chiến lược của Nga.
Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Ryabkov hôm qua tuyên bố khả năng răn đe hạt nhân của Nga không bị “tổn hại đáng kể” bất chấp các cuộc tấn công từ Ukraine.
Ông Ryabkov trước đó từng nói rằng Nga sẽ sửa chữa các thiệt hại do các đợt tấn công gây ra, mặc dù hình ảnh vệ tinh thương mại cho thấy một số máy bay rõ ràng đã bị phá hủy.
Theo hai quan chức cấp cao của Mỹ, Washington ước tính có khoảng 20 máy bay quân sự tại các căn cứ của Nga bị tấn công, trong đó 10 chiếc bị phá hủy bởi chiến dịch “Mạng nhện” do Ukraine thực hiện hôm 1/6.
Dù không nêu bằng chứng, ông Ryabkov cho rằng các nước phương Tây đã hỗ trợ kỹ thuật cho Ukraine trong việc định vị mục tiêu và truyền dữ liệu thời gian thực để thực hiện cuộc tấn công.
“Họ là những quốc gia có năng lực như vậy, đã cố tình thực hiện bước đi này để thử thách sự kiên nhẫn và sức chịu đựng của chúng tôi. Họ đã xâm phạm nền tảng của khái niệm răn đe hạt nhân”, hãng thông tấn Interfax dẫn lời ông Ryabkov.
Trong khi đó, Mỹ cho biết Tổng thống Donald Trump không được thông báo trước về chiến dịch “Mạng Nhện” của Ukraine, dù kế hoạch đã được chuẩn bị suốt 18 tháng.
Ukraine tuyên bố cuộc tấn công đã khiến 41 máy bay của Nga, gồm máy bay ném bom Tu-95, Tu-22, A-50, bị phá hủy hoặc hư hại, thiệt hại ước tính lên tới 7 tỷ USD. Trong khi đó, Moscow khẳng định thiệt hại không đáng kể.
Tổng thống Nga Vladimir Putin một lần nữa khẳng định Moscow sở hữu bộ 3 hạt nhân tiên tiến nhất thế giới. Ông cho biết, tỷ lệ vũ khí hiện đại trong bộ 3 hạt nhân của Nga là 95%.
Chủ nhân Điện Kremlin đã chỉ đạo các quan chức ưu tiên bộ 3 hạt nhân như là nền tảng của chủ quyền Nga trong chương trình vũ khí nhà nước mới được đặt ra cho giai đoạn 2027-2036.