1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phát hiện hàng trăm thi thể gần Kiev, Nga cáo buộc Ukraine "dàn dựng"

Thành Đạt

(Dân trí) - Ukraine tuyên bố hàng trăm thi thể được phát hiện gần thủ đô Kiev có liên quan tới chiến dịch quân sự của Nga. Moscow đã lên tiếng bác bỏ các cáo buộc và "tố" Ukraine "dàn dựng" vụ việc.

Phát hiện hàng trăm thi thể gần Kiev, Nga cáo buộc Ukraine dàn dựng - 1

Binh sĩ Ukraine đứng gần một xe tăng bị phá hủy ở Kiev (Ảnh: Reuters).

Theo Reuters, sau khi lực lượng Nga rút khỏi một số khu vực xung quanh thủ đô Kiev, các công tố viên Ukraine hôm 3/4 mới có thể tiến vào các thị trấn Bucha, Irpin và Hostomel lần đầu tiên. Các công tố viên tuyên bố đã phát hiện 410 thi thể dân thường tại khu vực này, trong đó 140 thi thể đang được khám nghiệm.

Trưởng công tố Ukraine Iryna Venedyktova cho biết, họ cần thêm thời gian để xác định quy mô của "tội ác chiến tranh" sau khi hàng trăm thi thể được phát hiện. Bà Venedyktova cũng yêu cầu Bộ Y tế Ukraine điều thêm chuyên gia pháp y tới một bệnh viện dã chiến ở Kiev để hỗ trợ quá trình khám nghiệm tử thi.

"Chúng tôi cần làm việc với các nhân chứng. Mọi người hôm nay căng thẳng đến mức họ không thể nói được", bà Venediktova thông báo.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng lên tiếng xác nhận cái chết của hàng trăm dân thường.

"Hàng trăm người đã thiệt mạng. Dân thường bị ngược đãi, xử tử. Xác chết trên đường phố. Các khu vực bị nổ mìn", ông Zelensky cho biết.

Theo Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Denys Moosystemrskiy, hàng trăm dân thường đã thiệt mạng, nhưng ông không nêu chính xác số lượng vì Ukraine vẫn đang nỗ lực rà phá bom mìn tại các khu vực.

"Nhiều người dân địa phương bị coi là mất tích. Chúng tôi không thể đưa ra con số chính xác, nhưng có rất nhiều người", ông Moosystemrskiy nói.

Các quan chức Ukraine hôm 2/4 cho biết, gần 300 thi thể đã được chôn trong các ngôi mộ tập thể. Phóng viên của AFP xác nhận đã nhìn thấy ít nhất 20 thi thể, tất cả đều mặc quần áo dân thường, nằm rải rác trên một con phố.

Nga bác bỏ cáo buộc

Giới chức Ukraine cáo buộc lực lượng Nga có liên quan tới hành động sát hại hàng loạt dân thường ở Bucha, một trong nhiều khu vực được quân đội Ukraine chiếm lại quyền kiểm soát khi Nga rút khỏi Kiev và chuyển lực lượng về phía Đông. Tuy nhiên, Moscow đã bác bỏ cáo buộc này.

Trong một tuyên bố ngày 3/4, Bộ Quốc phòng Nga cho biết "tất cả các hình ảnh và video do chính quyền Kiev công bố... lại là một hành động khiêu khích khác của Ukraine", 

Bộ Quốc phòng Nga gọi những hình ảnh do Ukraine công bố về thi thể dân thường là một "màn kịch khác do chính quyền Kiev dàn dựng cho các phương tiện truyền thông phương Tây". 

Theo RT, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, tất cả đơn vị quân đội Nga đã rời Bucha vào ngày 30/3 và dân thường vẫn có thể tự do đi lại hoặc sơ tán ngay cả khi thị trấn này nằm dưới sự kiểm soát của Nga.

"Trong thời gian lực lượng vũ trang Nga kiểm soát khu vực này, không một người dân địa phương nào phải chịu bất kỳ hành động bạo lực nào", Bộ Quốc phòng Nga khẳng định.

Phía Nga chỉ ra rằng "cái gọi là "bằng chứng tội ác" ở Bucha chỉ xuất hiện vào ngày thứ 4" sau khi Nga rút quân và khi tình báo Ukraine cùng "đại diện của truyền hình Ukraine đến thị trấn này".

"Hơn nữa, vào ngày 31/3, thị trưởng Bucha, Anatoly Fedoruk, đã xác nhận rằng không còn lực lượng quân sự Nga trong thị trấn, và không đề cập đến bất kỳ người dân địa phương nào bị bắn trên đường phố", Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh.

Phái đoàn Nga tại Liên Hợp Quốc thông báo, Moscow sẽ triệu tập một cuộc họp đặc biệt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào ngày 4/4 để làm rõ "những hành động khiêu khích trắng trợn của những người cực đoan ở Ukraine" và "đưa ra ánh sáng" vụ việc tại Bucha.

Nga nhiều lần khẳng định chiến dịch tại Ukraine chỉ tấn công các cơ sở quân sự, không nhắm mục tiêu tới dân thường và cơ sở dân sự.

Theo RT, Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine