1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phát hiện bất ngờ ở tên lửa Nga dùng trong vụ không kích lớn "chưa từng có"

Minh Phương

(Dân trí) - Giới chức Ukraine cho biết họ đã tìm thấy 30 vi mạch do nước ngoài sản xuất trong tên lửa hành trình Kh-101 mà Nga dùng để tập kích "lớn chưa từng có" vào miền Tây Ukraine hôm 15/8.

Phát hiện bất ngờ ở tên lửa Nga dùng trong vụ không kích lớn chưa từng có - 1

Mảnh vỡ tên lửa Nga dùng tập kích vùng Lviv, miền Tây Ukraine rạng sáng 15/8 (Ảnh: Getty).

Báo Kyiv Independent dẫn lời Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Yermak cho biết, tên lửa mà họ thu thập được sau cuộc tập kích của Nga cho thấy nó mới được sản xuất tại Nga vào tháng 4 vừa qua.

Điều đáng nói là, phía Ukraine đã tìm thấy 30 vi mạch do nước ngoài sản xuất bên trong tên lửa này.

Ông cho hay giới chức Ukraine đang thu thập thêm dữ liệu và kêu gọi siết chặt biện pháp trừng phạt để Nga không tiếp cận được các nguồn cung linh kiện sản xuất tên lửa phục vụ chiến dịch quân sự ở Ukraine. Ngoài ra, ông Yermak không nêu thêm chi tiết.

Nga là một trong những nước xuất khẩu vũ khí lớn nhất thế giới, nhưng lại phụ thuộc lớn vào linh kiện nhập khẩu. Các công ty của Nga đã tiếp cận nguồn cung công nghệ, linh kiện dồi dào từ Mỹ và phương Tây từ hàng chục năm qua.

Ví dụ, tên lửa 9M727, một trong những vũ khí tối tân nhất của Nga có thể hoạt động ở tầm thấp, né radar và tấn công mục tiêu cách xa hàng trăm km. Tên lửa này sử dụng đến 31 linh kiện nước ngoài, trong đó có linh kiện của Mỹ và Đức.

Olena Tregub, giám đốc điều hành Ủy ban độc lập chống tham, cho hay các linh kiện có nguồn gốc từ Mỹ và Thụy Sĩ được sử dụng nhiều nhất cho vũ khí, trang thiết bị quân sự của Nga sử dụng trong chiến dịch tại Ukraine.

Theo dữ liệu của Ukraine, họ đã phát hiện hơn 1.000 linh kiện nước ngoài trong gần 60 thiết bị quân sự thu giữ được của Nga.

Trong bối cảnh các lệnh trừng phạt của phương Tây, Nga buộc phải tìm kiếm các nguồn cung cấp mới, trong đó có việc thông qua các nhà phân phối ở châu Á.

Ước tính, đến tháng 5, Nga đã sử dụng hơn 5.000 tên lửa trong chiến dịch quân sự tại Ukraine, trong đó có Kh-22 và Kinzhal.

Đặc biệt, tên lửa siêu vượt âm của Moscow đang tạo thách thức lớn cho Kiev. Người phát ngôn không quân Ukraine Yuri Ihnat đầu tuần này thừa nhận họ chưa từng đánh chặn được bất cứ tên lửa Kh-22 nào được Nga sử dụng trong các cuộc tập kích từ đầu chiến sự.

"Kh-22 được coi là tên lửa hành trình, nhưng thực chất đó là vũ khí siêu vượt âm và không thể bị bắn hạ bằng hệ thống phòng không thông thường của chúng tôi", ông Ihnat nói.

Ông cho rằng chỉ có các hệ thống phòng không hiện đại do phương Tây sản xuất như Patriot mới có thể hạ được tên lửa như Kh-22 và Kinzhal. Tuy nhiên, đến nay Mỹ và các đồng minh chỉ cung cấp cho Kiev một số lượng hạn chế tổ hợp Patriot.

Nga được cho là đã sử dụng tên lửa Kh-22 trong cuộc tập kích "lớn chưa từng có" vào Ukraine rạng sáng 15/8.

Không quân Ukraine nói rằng Nga đã sử dụng 28 tên lửa hành trình các loại, gồm 4 tên lửa Kh-22 và 20 tên lửa hành trình Kh-101/555 phóng từ máy bay ném bom chiến lược, cùng 4 tên lửa Kalibr từ tàu chiến trên Biển Đen. Ukraine tuyên bố đánh chặn tổng cộng 16 tên lửa Nga trong vụ tấn công lần này.

Cuộc tập kích tên lửa vào Volyn và Lviv này ở miền Tây Ukraine làm dấy lên nhiều lo ngại vì 2 khu vực này giáp biên giới Ba Lan và cách tiền tuyến hàng trăm km. Các cuộc tấn công thường ít xảy ra ở phía tây hơn so với tiền tuyến ở phía đông và nam.

Theo Kyiv Independent, Yahoo News
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine