1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Pháp phát hiện người mắc Covid-19 từ tháng 12/2019

(Dân trí) - Một bệnh viện ở Pháp đã phát hiện ra một trường hợp mắc Covid-19 ở nước này từ tháng 12 năm ngoái, làm dấy lên giả thuyết đây là “bệnh nhân số 0” ở quốc gia châu Âu.

Pháp phát hiện người mắc Covid-19 từ tháng 12/2019 - 1

Đại lộ  Champs Elysees, Paris, Pháp chụp hôm 4/5 (Ảnh: AFP)

Reuters đưa tin, bệnh viện Avicenne and Jean Verdier, Paris đã xét nghiệm lại những mẫu phẩm cũ từ các bệnh nhân bị mắc bệnh viêm phổi từ cuối năm ngoái tới tháng 1 năm nay. Họ phát hiện ra đã điều trị cho một bệnh nhân Covid-19 vào ngày 27/12/2019, gần 1 tháng trước khi chính phủ xác nhận ca bệnh đầu tiên tại Pháp.

Trưởng khoa hồi sức của bệnh viện Yves Cohen cho biết có tổng cộng 24 mẫu bệnh phẩm đã được mang đi xét nghiệm lại và có một mẫu dương tính với Covid-19.

Ông Cohen cho biết mỗi mẫu đã được xét nghiệm đi xét nghiệm lại vài lần để đảm bảo không có lỗi kỹ thuật và sai sót.

Pháp, nước hiện có gần 25.000 người chết vì Covid-19 từ 1/3, xác nhận 3 ca bệnh đầu tiên vào hôm 24/1.

Ông Cohen cho biết còn quá sớm để biết được bệnh nhân ngày 27/12 có phải là “bệnh nhân số 0” của Pháp hay không. Theo Reuters, biết được người đầu tiên mang mầm bệnh được xem là rất quan trọng trong việc hiểu được virus đã lây lan thế nào.

Ông Cohen nói bệnh nhân này đã khỏi các triệu chứng bệnh và một cuộc điều tra đã được tiến hành.

“Người này bị ốm trong 15 ngày và đã lây cho 2 con nhưng không lây cho vợ - người làm việc trong một siêu thị. Bệnh nhân đã bất ngờ vì không hiểu vì sao lại bị nhiễm virus vì rõ ràng không đi đâu (vào thời gian trước khi mắc bệnh)”, ông Cohen nói.

“Liên lạc duy nhất người này thực hiện là với vợ”, ông Cohen cho biết, nhấn mạnh vợ của bệnh nhân làm việc gần một quầy Sushi, gần với các đồng nghiệp gốc Trung Quốc. Hiện chưa rõ liệu các đồng nghiệp nói trên từng tới Trung Quốc vào thời điểm đó hay không và các quan chức đang điều tra việc này.

“Chúng tôi băn khoăn liệu người phụ nữ này có phải là ca bệnh không triệu chứng hay không”, ông Cohen cho biết.

Đức Hoàng

Theo Straits Times