1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Pháp, Đức kêu gọi Nga trả tự do cho tù binh tại Azovstal

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã kêu gọi Nga trả tự do cho các tù binh Ukraine.

Pháp, Đức kêu gọi Nga trả tự do cho tù binh tại Azovstal - 1

Binh sĩ Ukraine đầu hàng lực lượng Nga tại nhà máy Azovstal (Ảnh: Reuters).

Trong cuộc điện đàm ngày 28/5, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã kêu gọi Nga trả tự do cho các tù binh Ukraine mà quân đội nước này bắt giữ sau chiến dịch quân sự tại nhà máy Azovstal.

Theo các thống kê của phương Tây, khoảng 2.500 binh sĩ Ukraine cố thủ tại khu vực nhà máy thép Azovstal tại thành phố Mariupol, Ukraine đã bị Nga bắt làm tù binh. Nga đã xác nhận việc này và khẳng định số binh sĩ trên đã ra hàng sau nhiều tuần chống trả trong các công sự và đường hầm nằm sâu dưới lòng đất.

Bên cạnh việc kêu gọi trả tự do cho các tù binh tại Azvostal, ông Macron và Scholz cũng đề nghị ông Putin cân nhắc việc thực hiện các cuộc đàm phán trực tiếp với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky.

Hai nhà lãnh đạo Pháp và Đức cũng nhấn mạnh với Tổng thống Putin về việc dỡ bỏ các lệnh phong tỏa cảng Odessa của Ukraine nhằm cho phép nước này xuất khẩu các sản phẩm ngũ cốc và lương thực ra nước ngoài.

Điện Kremlin cho biết Tổng thống Putin đã ghi nhận những đề nghị trên của Đức và Pháp. Ông Putin cũng đồng ý sẽ thúc đẩy các nỗ lực đàm phán với Kiev.

Tuy vậy, người đứng đầu nước Nga đã chỉ trích phương Tây về việc cung cấp vũ khí sát thương cho quân đội Ukraine và tăng cường các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga. Ông Putin khẳng định chính các lệnh trừng phạt trên đã và đang gây ra khủng hoảng lương thực trên toàn cầu.

Cuộc điện đàm giữa 3 nhà lãnh đạo vào ngày 28/5 được giới phân tích xem là một dấu hiệu tích cực nhằm phá băng căng thẳng trong mối quan hệ giữa Nga và phương Tây. Các nhà lãnh đạo của Nga, Pháp và Đức đã thống nhất sẽ duy trì liên lạc qua điện thoại nhằm thảo luận thêm về các biện pháp nhằm hạ nhiệt tình hình khu vực.

Theo Reuters, Tass
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine