1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Pháp cáo buộc Taliban nói dối, ra "tối hậu thư" với nhóm vũ trang

Đức Hoàng

(Dân trí) - Pháp cáo buộc Taliban nói dối và sẽ không thiết lập quan hệ với chính phủ do lực lượng này lập ra, đồng thời yêu cầu Taliban phải giữ đúng lời hứa.

Pháp cáo buộc Taliban nói dối, ra tối hậu thư với nhóm vũ trang - 1

Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian (Ảnh: Reuters).

Reuters đưa tin, trước thềm chuyến công tác tới Qatar, Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian ngày 11/9 cáo buộc nhóm Taliban đang nói dối và Paris sẽ không thiết lập bất cứ quan hệ nào với chính phủ mà Taliban đã lập ra trước đó.

"Họ nói họ sẽ để người nước ngoài và người Afghanistan rời đi tự do và nói về việc lập ra một chính phủ toàn diện và có tính đại diện, nhưng họ đang nói dối", ông Le Drian phát biểu trên kênh truyền hình France 5.

"Pháp từ chối thừa nhận hay có bất cứ quan hệ nào với chính phủ Taliban lập ra. Chúng tôi muốn thấy hành động của Taliban. Họ sẽ cần các điều kiện để phát triển kinh tế và cần các mối quan hệ quốc tế. Vì vậy, những điều này sẽ tùy thuộc vào (hành động) của họ", ông Le Drian cảnh báo.

Sau khi Taliban lên nắm quyền ngày 15/8 ở Afghanistan, Mỹ và các đồng minh phương Tây đã cấp tập tổ chức các đợt sơ tán công dân và những người bản địa từng làm việc cho họ. Pháp tới nay đã di tản được 3.000 người và vẫn đang tổ chức các cuộc đàm phán về mặt kỹ thuật với Taliban để có thể tiếp tục thực hiện các hoạt động sơ tán.

Ông Le Drian dự kiến sẽ tới Doha, Qatar vào ngày 12/9 để bàn bạc về việc hoàn thành sơ tán người từ Afghanistan. Nhà ngoại giao Pháp cho biết, hiện vẫn còn một số công dân Pháp và hàng trăm người Afghanistan có quan hệ với Pháp vẫn đang ở quốc gia Trung Nam Á.

Chính phủ lâm thời do Taliban lập ra đã vấp phải phản ứng trái chiều từ cộng đồng quốc tế khi nội các chỉ có toàn nam giới và thành viên của Taliban. Động thái này đi ngược với cam kết trước đó về một chính phủ có phụ nữ và đa dạng các đại diện từ các lực lượng khác trong đất nước. Thêm vào đó, giới quan sát quan ngại chính phủ mà Taliban lập ra sẽ không được phương Tây đón nhận do có sự xuất hiện của những nhân vật nằm trong danh sách đen của Liên Hợp Quốc hay đang bị FBI truy nã.

Taliban sau đó lý giải rằng, chính phủ họ lập ra là tạm thời và hứa sẽ có phụ nữ khi chính phủ chính thức được thiết lập. Tuy nhiên, hôm 9/9, người phát ngôn của Taliban Sayed Zekrullah Hashimi cho rằng phụ nữ Afghanistan "không thể làm bộ trưởng và chỉ nên ở nhà sinh con".