1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Pháo hạm bọc thép của Ukraine ra khơi, chuẩn bị cho nhiệm vụ đặc biệt

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Hải quân Ukraine đã đưa một pháo hạm bọc thép lớp Gyurza-M vào thử nghiệm trước khi tham gia trực chiến.

Pháo hạm bọc thép của Ukraine ra khơi, chuẩn bị cho nhiệm vụ đặc biệt - 1
Pháo hạm bọc thép lớp Gyurza-M thử nghiệm trên sông Dnipro tại Kiev vào tháng 2/2023 (Ảnh: Defense Express).

Trang Defense Express đưa tin, Hải quân Ukraine đã đưa một tàu pháo bọc thép lớp Gyurza-M ra thử nghiệm trên sông Dnipro tại thủ đô Kiev. Con tàu này được đặt tên theo thành phố "Bucha", một chiến trường khốc liệt trong xung đột Nga - Ukraine.

Trang tin cho biết, pháo hạm "Bucha" sẽ trở thành soái hạm của hạm đội đường sông của Hải quân Ukraine. Sau khi được thử nghiệm thành công, con tàu này sẽ được đưa vào trực chiến và chuẩn bị cho một nhiệm vụ đặc biệt.

Defense Express không tiết lộ cụ thể về nhiệm vụ đặc biệt trên. Tuy nhiên, theo một số nguồn tin, pháo hạm "Bucha" sẽ được điều động tham gia vào các nhiệm vụ phản công của quân đội Ukraine vào phòng tuyến tả ngạn sông Dnipro của Nga.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với kênh truyền hình Solovyov Live hôm 24/2, ông Vladimir Rogov, một quan chức thân Nga tại miền Nam Ukraine, cho hay quân đội Ukraine đã huy động một lực lượng lớn về khu vực hữu ngạn sông Dnipro ở vùng Dnepropetrovsk. Đây được xem là động thái chuẩn bị vượt sông nhằm tiến hành một cuộc phản công lớn tại khu vực miền Nam nước này.

Tàu pháo lớp Gyurza-M thuộc Đề án 58155 là một tàu tuần tra cỡ nhỏ tương đối hiện đại của Hải quân Ukraine. Các tàu thuộc lớp Gyurza-M có chiều dài 23m, lượng giãn nước 1m, vận tốc tối đa 25 hải lý/giờ (khoảng 46 km/h) và tầm hoạt động lên tới gần 1.500km. Tàu được trang bị 2 pháo Katran-M tại phần mũi và đuôi để tấn công các mục tiêu của đối phương.

Pháo hạm bọc thép của Ukraine ra khơi, chuẩn bị cho nhiệm vụ đặc biệt - 2
Tàu pháo lớp Gyurza-M mang số hiệu U175 trong biên chế Hải quân Ukraine (Ảnh: Wikipedia).

Được đóng vào năm 2012 và chính thức đưa vào biên chế từ năm 2016, tàu pháo này có nhiệm vụ chính là tuần tra các vùng biển ven bờ và bảo vệ các mục tiêu của Ukraine khỏi sự tấn công của biệt kích cũng như vũ khí hạng nhẹ của đối phương.

Theo kế hoạch, nhà máy đóng tàu Kuznia Rybalskomu sẽ đóng 20 chiếc tàu loại này cho quân đội Ukraine. Tuy nhiên, do tình hình khó khăn, đến cuối năm 2022, mới chỉ có 8 chiếc được hoàn thành. Bốn chiếc trong số chúng đã bị quân đội Nga thu giữ trong các trận chiến tại Berdiansk và Mariupol.

Hải quân Nga cho biết các tàu pháo thu được của Ukraine sẽ được nhanh chóng sửa chữa, nâng cấp và bổ sung vào lực lượng bảo vệ cảng biển tại Berdiansk và Mariupol. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ liệu các tàu chiến trên sẽ được đưa vào biên chế của Hạm đội Biển Đen hay của lực lượng biên phòng Nga. Thời điểm hoàn thành sửa chữa và tái biên chế cũng chưa được chính thức công bố.

Theo Defense Express
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine