1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Pháo đài Azovstal hứng "mưa đạn", chỉ huy Ukraine hé lộ tình cảnh bên trong

Minh Phương

(Dân trí) - Một đoạn video do lực lượng ly khai ở Ukraine công bố cho thấy khoảnh khắc dường như "pháo đài" Azovstal của lực lượng Ukraine ở Mariupol hứng "mưa" đạn.

Pháo đài Azovstal hứng mưa đạn, chỉ huy Ukraine hé lộ tình cảnh bên trong - 1

Khoảnh khắc nhà máy Azovstal hứng "mưa" đạn (Ảnh: Reuters).

Alexander Khodakovsky, một chỉ huy của lực lượng ly khai thân Nga ở miền đông Ukraine, ngày 15/5 đăng tải trên Telegram một đoạn video cho thấy khoảnh khắc nhà máy gang thép Azovstal - pháo đài cuối cùng của lực lượng Ukraine ở thành phố Mariupol - hứng "mưa" đạn.

"Nếu quý vị không biết đó là gì, nhằm mục đích gì, quý vị thậm chí có thể nói nó rất đẹp", ông Khodakovsky bình luận bên dưới video.

Reuters hiện chưa thể xác minh loại đạn dội xuống nhà máy Azovstal, cũng như thời gian và bên nào đứng đằng sau vụ tấn công. Một chuyên gia quân sự Anh cho rằng, đây có thể là một vụ tấn công bằng bom cháy hoặc phốt pho trắng.

Bom phốt pho trắng có thể sử dụng trên chiến trường để tung hỏa mù, đánh dấu mục tiêu hoặc đốt cháy mục tiêu. Tuy phốt pho trắng không phải là vũ khí hóa học bị cấm theo các công ước quốc tế, nhưng các tổ chức nhân quyền đã kêu gọi cấm sử dụng chúng vì chúng có thể gây bỏng nặng.

Bộ Quốc phòng Ukraine và Nga hiện chưa bình luận về tính xác thực của đoạn video.

Pháo đài Azovstal hứng "mưa đạn", chỉ huy Ukraine hé lộ tình cảnh bên trong

Nhà máy luyện kim Azovstal được coi là "pháo đài cuối cùng" của lực lượng Ukraine ở thành phố Mariupol khi hầu hết thành phố bị quân đội Nga và lực lượng ly khai miền đông kiểm soát. Một sĩ quan của Ukraine cho biết, sau khi sơ tán hết dân thường, hiện còn khoảng 600 binh sĩ của Ukraine bị thương bên trong nhà máy Azovstal, trong đó khoảng 40 người bị thương nghiêm trọng.

Ukraine cáo buộc quân đội Nga tiếp tục tấn công vào Azovstal bất chấp tuyên bố ngừng bắn. Moscow nói rằng, Nga luôn sẵn sàng ngừng bắn, mở hành lang nhân đạo sơ tán dân thường, trong khi đó, các quân nhân Ukraine muốn rời Azovstal phải chấp nhận đầu hàng, hạ vũ khí.

Bất chấp "tối hậu thư" của Nga, binh sĩ Ukraine bên trong Azovstal vẫn kiên quyết chiến đấu đến cùng ngay cả khi đã ở tình cảnh hết sức nguy cấp. Denys Shlega, một chỉ huy lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine, cho hay: "Chúng tôi không có đủ thuốc men hay thiết bị y tế. Hiện tại, chúng tôi có khoảng 600 người bị thương, khoảng 40 người bị thương nghiêm trọng". Chỉ huy này cho biết thêm, binh sĩ Nga đã xâm nhập vào một khu vực của nhà máy, song lực lượng của Ukraine vẫn đang giữ vững phòng tuyến cuối cùng này ở Mariupol.

Giới chức Ukraine đang nỗ lực để tìm cách sơ tán lực lượng khỏi Azovstal. Hôm 13/5, Phó Thủ tướng Ukraine Irina Vereshchuk cho biết, Kiev muốn ký một thỏa thuận chi tiết về việc sơ tán ở nhà máy Azovstal. "Chúng tôi đã bắt đầu vòng đàm phán mới về lộ trình sơ tán. Đại diện Ủy ban Chữ thập Đỏ quốc tế đã gặp các đại diện Nga trong ngày 12/5. Chúng tôi đã trao đổi với đại diện của Ủy ban này cũng như đại diện Liên Hợp Quốc. Chúng tôi muốn có một văn bản nêu rõ việc sơ tán khỏi nhà máy Azovstal sẽ tiến hành như thế nào và chúng tôi đã sẵn sàng để ký một văn bản như vậy", bà Vereshchuk nói.

Cố vấn Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, ông Ibrahim Kalin, cuối tuần qua cho biết nước này sẵn sàng hỗ trợ sơ tán lực lượng Ukraine khỏi Azovstal. Theo kế hoạch của Ankara, những người bị thương sẽ được đưa ra khỏi Azovstal bằng đường bộ đến cảng Berdyansk của Ukraine do Nga kiểm soát, sau đó di chuyển bằng đường biển tới Istanbul. "Nếu mọi việc có thể thực hiện theo cách đó, chúng tôi sẵn sàng tiến hành", ông Kalin nhấn mạnh.

Theo Guardian
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine