1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phái đoàn Mỹ - Triều tại Hà Nội đàm phán nước rút cho thượng đỉnh

(Dân trí) - Các phái đoàn Mỹ và Triều Tiên đang gấp rút chuẩn bị những khâu cuối cùng cho cuộc gặp thượng đỉnh lần hai giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un tại Hà Nội.

Phái đoàn Mỹ - Triều tại Hà Nội đàm phán nước rút cho thượng đỉnh  - 1

Đặc phái viên Triều Tiên Kim Hyok-chol xuất hiện tại Hà Nội sáng 22/2. (Ảnh: Yonhap)

Theo hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc), các phái đoàn Mỹ và Triều Tiên đang gấp rút thực hiện các cuộc đàm phán song phương tại thủ đô Hà Nội - nơi sẽ diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un vào 5 ngày tới.

Ông Kim Hyok-chol, đặc phái viên của Triều Tiên về Mỹ, đã được nhìn thấy rời khỏi nhà khách chính phủ tại Hà Nội vào lúc 8h50 sáng nay. Đi cùng ông Kim là hai quan chức khác của Triều Tiên là Kim Song-hye, giám đốc văn phòng chính sách thuộc Bộ Mặt trận Thống nhất Triều Tiên và Choe Kang-il, quyền vụ trưởng Vụ Bắc Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Triều Tiên.

Theo Yonhap, khoảng 10 phút sau đó, xe ô tô chở phái đoàn Triều Tiên đã tới nơi đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên Stephen Biegun đang có mặt.

Hôm qua, hai phái đoàn Mỹ và Triều Tiên cũng đã có các cuộc đàm phán kéo dài 4 tiếng rưỡi để thảo luận về một thỏa thuận sơ bộ và thỏa thuận này có thể sẽ được thông qua tại cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ - Triều vào ngày 27-28/2.

Yonhap cho biết hai phái đoàn dự kiến sẽ có các cuộc đàm phán bổ sung cho tới phút chót trước khi đạt được thỏa thuận cuối cùng về nội dung của Tuyên bố Hà Nội.

Trong khi đó, Lee Do-hoon, đặc phái viên hàng đầu của Hàn Quốc về vấn đề hạt nhân, đang trên đường tới Hà Nội để tiến hành các cuộc tham vấn với đặc phái viên Mỹ Biegun trước thềm thượng đỉnh.

Về phía Triều Tiên, ông Kim Chang-son, quan chức thuộc Ủy ban Các vấn đề Nhà nước của Triều Tiên, tiếp tục dẫn đầu một nhóm khác khảo sát khắp thành phố để quyết định hành trình, nơi ở của lãnh đạo và địa điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh.

Nhóm của ông Kim Chang-son được cho là vẫn duy trì liên lạc với các quan chức Mỹ do cố vấn Nhà Trắng Daniel Walsh dẫn đầu để thống nhất các chi tiết liên quan tới nghi thức chụp ảnh chung và các hoạt động khác của hai nhà lãnh đạo trước công chúng, chẳng hạn thời điểm ông Trump và ông Kim Jong-un bắt tay cũng như các góc đặt máy quay. Ngoài ra, nhóm này cũng sẽ xác định thời điểm và cách thức ông Kim Jong-un đến Hà Nội.

Tại Washington D.C, thông qua truyền thông, các quan chức Mỹ vẫn đưa ra các thông tin trước thềm thượng đỉnh. Họ thừa nhận rằng so với hội nghị thượng đỉnh tại Singapore, các cuộc đàm phán tiếp theo của hai phái đoàn Mỹ - Triều nên tập trung nhiều hơn vào chương trình nghị sự.

Phát biểu trước các phóng viên tại Washington, một quan chức của chính quyền Trump cho biết một trong số những ưu tiên của Mỹ tại hội nghị thượng đỉnh lần này là “đóng băng” năng lực hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng, trong khi đặt ra mục tiêu “cao nhất và cuối cùng” là phi hạt nhân hóa Triều Tiên.

Cũng theo quan chức trên, việc hai bên đạt được nhận thức chung về định nghĩa “phi hạt nhân hóa” và cùng đặt ra lộ trình cho việc phi hạt nhân hóa cũng là những vấn đề chính tại hội nghị thượng đỉnh lần này.

Trong cuộc phỏng vấn gần đây, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tái khẳng định rằng mục tiêu quan trọng đối với Washington là giảm thiểu mối đe dọa quân sự nhằm vào người dân Mỹ.

Thành Đạt

Theo Yonhap