1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Zelensky: Xung đột chỉ được giải quyết khi hai tổng thống đối thoại

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Ukraine cho biết nước này sẵn sàng nhượng bộ để kết thúc xung đột, nhưng Nga cũng phải sẵn sàng thỏa hiệp.

Ông Zelensky: Xung đột chỉ được giải quyết khi hai tổng thống đối thoại - 1

Tổng thống Volodymyr Zelensky (Ảnh: AFP).

"Trong bất kỳ cuộc đàm phán nào, mục tiêu của tôi là chấm dứt chiến tranh với Nga. Và tôi đã sẵn sàng cho những bước đi nhất định", hãng tin Ukrinform (Ukraine) ngày 10/3 dẫn lời Tổng thống Volodymyr Zelensky nói với báo Bild (Đức), khi được hỏi ông sẵn sàng chấp nhận những nhượng bộ như thế nào.

Theo Tổng thống Zelensky, các thỏa hiệp có thể được đưa ra nhưng không được "phản bội" đất nước. Đồng thời, phía Nga cũng phải sẵn sàng thỏa hiệp vì đây là cách duy nhất để thoát khỏi cuộc xung đột.

Ông Zelensky tin rằng cuộc chiến này chỉ có thể kết thúc sau cuộc hội đàm trực tiếp giữa hai tổng thống. Tổng thống Ukraine cho biết những gì đang xảy ra "thực sự khủng khiếp".

"Nhưng chúng tôi tin tưởng vào tương lai. Chúng tôi sẽ không từ bỏ, chúng tôi sẽ không nhượng bộ lãnh thổ của mình", nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh.

Khi được hỏi về quan điểm của Thủ tướng Đức Olaf Scholz, nhà lãnh đạo cho đến nay vẫn phản đối lệnh cấm vận nhập khẩu dầu và khí đốt từ Nga, Tổng thống Zelensky cho biết ông không muốn phán xét Thủ tướng Schoz và chính phủ Đức hiện tại, nhưng có thể ông sẽ đưa ra bình luận sau khi số nạn nhân trong cuộc xung đột tại Ukraine được công bố rõ ràng.

"Những gì đang xảy ra với chúng tôi bây giờ có thể cũng sẽ xảy ra với các bạn", Tổng thống Ukraine nói.

Tổng thống Zelensky nói rằng ông không lo sợ cho bản thân mình, nhưng lo lắng cho số phận của đất nước, cũng như số phận của các thành phố như Mariupol, Donetsk, Melitopol, Volnovakha, Kharkov, Zaporizhzhia - những nơi đang đối mặt với tình hình rất nghiêm trọng.

Tổng thống Zelensky nhiều lần để ngỏ khả năng đàm phán với người đồng cấp Nga Putin. Phó Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Sibiga cho biết ông Zelensky sẵn sàng đối thoại trực tiếp với Tổng thống Putin giữa lúc chiến sự căng thẳng.

"Chúng tôi ủng hộ việc chấm dứt chiến tranh và tiến hành các cuộc đàm phán hòa bình. Tổng thống Ukraine sẵn sàng đối thoại trực tiếp với ông Putin. Và không ngại đề cập tới bất kỳ mục nào trong chương trình nghị sự. Tất nhiên, không có bất kỳ tối hậu thư nào", ông Sibiga nói.

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cũng nói rằng Tổng thống Putin nên gặp nhà lãnh đạo Ukraine.

"Chúng tôi từ lâu đã muốn có một cuộc trò chuyện trực tiếp giữa tổng thống Ukraine và ông Putin, vì chúng tôi đều hiểu chính ông ấy là người đưa ra quyết định cuối cùng, đặc biệt trong thời điểm hiện tại. Tổng thống của chúng tôi không sợ hãi bất cứ điều gì, kể cả cuộc gặp trực tiếp với ông Putin. Nếu ông Putin cũng không sợ hãi, ông hãy đến cuộc gặp, ngồi xuống và nói chuyện", ông Kuleba nói.

Trong cuộc phỏng vấn với Vice News hôm 9/3, Tổng thống Zelensky cho biết ông tin rằng sự kháng cự của Ukraine cuối cùng sẽ buộc Tổng thống Putin phải tính toán lại và chấm dứt xung đột thông qua đàm phán.

"Làm thế nào để ngăn chặn cuộc chiến này? Chỉ có đối thoại", Tổng thống Ukraine nhấn mạnh.

Tổng thống Zelensky cho biết thông điệp của ông với Tổng thống Putin lúc này là: "Hãy ngừng chiến tranh. Hãy bắt đầu đối thoại".

Trong các tuyên bố gần đây, Tổng thống Putin cho biết, Nga chỉ ngừng chiến dịch khi Ukraine ngừng bắn và đáp ứng các yêu cầu của Moscow. Những đề nghị này bao gồm việc Ukraine phải giữ lập trường trung lập và duy trì trạng thái phi hạt nhân, phi quân sự hóa - phi phát xít hóa đất nước, công nhận Crimea là một phần của Nga, công nhận chủ quyền của Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk (DPR) và Cộng hòa Nhân dân tự xưng Lugansk (LPR).

Theo Ukrinform
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine