Ông Zelensky: Việc Ukraine sẵn sàng đàm phán đã là "thỏa hiệp lớn" với Nga
(Dân trí) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng việc Ukraine sẵn sàng đàm phán với Nga về triển vọng ngừng bắn đã là một "sự thỏa hiệp lớn" của Kiev.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: AFP).
"Chúng tôi đang bị tấn công, lãnh thổ của chúng tôi đang bị chiếm đóng. Hàng chục nghìn người đã thiệt mạng, nhiều trẻ em và người lớn đã bị chôn vùi. Và thực tế là Ukraine sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán với những người đang làm điều đó với chúng tôi đã là một sự thỏa hiệp lớn", nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Nam Phi Cyril Ramaphosa.
Khi được hỏi về những nhượng bộ lãnh thổ mà Ukraine sẵn sàng thực hiện, Tổng thống Zelensky cho biết: "Bất cứ điều gì trái ngược với các giá trị và hiến pháp của chúng tôi đều không thể có trong bất kỳ thỏa thuận nào".
Ông nói thêm, trong cuộc họp hôm 23/4 ở London giữa phái đoàn Ukraine với một số nước châu Âu và Mỹ, một tài liệu có chiến lược đã được xây dựng và có khả năng đã được chuyển cho Tổng thống Mỹ Donald Trump.
"Đã có một cuộc họp ở London. Họ đã đề xuất một chiến lược. Sau đề xuất của Mỹ, một văn bản khác đã xuất hiện. Và tôi tin rằng hôm nay văn bản này nằm trên bàn làm việc của Tổng thống Trump", ông Zelensky nói, song không nêu thêm chi tiết.
Tại cuộc họp ở Paris tuần trước và ở London hôm 23/4, phái đoàn Mỹ được cho là đã gửi đến đại diện của Ukraine và các nước châu Âu gồm Anh, Pháp, Đức một đề xuất hòa bình. Tuy nhiên, Ukraine và các đối tác châu Âu không ủng hộ kế hoạch hòa bình của Washington bởi trong đó có điều khoản buộc Ukraine công nhận sự kiểm soát của Nga đối với bán đảo Crimea.
Trong khi phản đối kế hoạch hòa bình của chính quyền Tổng thống Trump, ông Zelensky cho rằng, việc quốc tế gia tăng sức ép lên Nga, chẳng hạn như thông qua các lệnh trừng phạt của phương Tây, sẽ đưa Ukraine và Nga tiến gần hơn đến một lệnh ngừng bắn hoàn toàn, vô điều kiện.
Ngoài ra, ông cho biết, việc hồi hương trẻ em Ukraine bị đưa sang Nga cũng như trao đổi tù binh là hai trong số các ưu tiên chính của Kiev.
Tổng thống Zelensky cũng nêu rõ, bước đầu tiên hướng tới đàm phán hòa bình phải là lệnh ngừng bắn hoàn toàn và vô điều kiện, điều mà Nga chưa sẵn sàng chấp nhận.
Ông khẳng định, Ukraine muốn chấm dứt xung đột hơn bất kỳ ai. Đó là lý do tại sao tất cả các sáng kiến hòa bình đều quan trọng và có thể được xem xét, nhưng phải bắt đầu bằng một lệnh ngừng bắn hoàn toàn và vô điều kiện.
Trong khi đó, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cho rằng Ukraine sẽ phải thỏa hiệp một số điều để đạt được thỏa thuận hòa bình với Nga.
"Đó phải là một sự thỏa hiệp. Hòa bình này phải đi đến thực tế là không bên nào có khả năng tuyên bố đã thắng cuộc. Ukraine cũng sẽ phải nhượng bộ", ông Duda nói.
Ông cũng tin rằng chỉ Mỹ mới đủ khả năng chấm dứt cuộc chiến của Nga ở Ukraine. Nhà lãnh đạo Ba Lan cũng cho biết gây sức ép lên Nga là "điều duy nhất" có thể tạo nên một nền hòa bình lâu dài, mặc dù điều này "sẽ không dễ chịu cho cả hai bên".