Báo Anh: Ông Putin nới lỏng điều kiện chấm dứt xung đột Ukraine
(Dân trí) - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề nghị đóng băng xung đột Ukraine theo chiến tuyến hiện tại, một động thái cho thấy sự chuyển biến đáng kể trong lập trường của Moscow.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Reuters).
Báo Financial Times ngày 22/4 dẫn nguồn thạo tin giấu tên cho hay, trong cuộc họp gần đây với Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff tại St. Petersburg, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra đề nghị về việc chấm dứt chiến dịch quân sự ở Ukraine theo chiến tuyến hiện nay nhằm đạt được thỏa thuận với Mỹ về hòa bình Ukraine.
Ông Putin nói rằng Moscow có thể thu hẹp yêu sách đối với các khu vực thuộc 4 vùng lãnh thổ Ukraine đã sáp nhập vào Nga.
Đây có thể là dấu hiệu chính thức đầu tiên kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine vào đầu năm 2022 rằng Moscow cân nhắc giảm bớt các yêu sách về lãnh thổ. Nga hiện kiểm soát khoảng 20% lãnh thổ Ukraine.
Cuối năm 2022, Nga tuyên bố sáp nhập 4 tỉnh của Ukraine gồm Zaporizhia, Kherson, Lugansk, Donetsk sau các cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi ngay cả khi Moscow chưa kiểm soát hoàn toàn các tỉnh này.
Nga, Ukraine và Mỹ hiện chưa bình luận về thông tin trên.
Thông tin được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump hối thúc các bên nhanh chóng đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột ở Ukraine.
Tuần trước, ông Trump và Ngoại trưởng Marco Rubio cảnh báo, Mỹ sẽ rút nỗ lực trung gian đàm phán hòa bình nếu không nhận thấy dấu hiệu rõ ràng nào về việc các bên đạt được thỏa thuận.
Washington được cho là đã phác thảo đề xuất kế hoạch hòa bình, trong đó yêu cầu Ukraine phải nhượng bộ về lãnh thổ.
Báo Washington Post cho hay, tại cuộc họp với các quan chức Ukraine và châu Âu tại London vào hôm nay 23/4, Washington sẽ đề xuất một thỏa thuận hòa bình công nhận chủ quyền của Nga đối với bán đảo Crimea và đóng băng tiền tuyến trong cuộc xung đột ở Ukraine, cũng như nới lỏng trừng phạt Nga.
Đặc phái viên của Tổng thống Trump, ông Keith Kellogg, sẽ gặp các bộ trưởng ngoại giao và cố vấn an ninh từ Pháp, Đức, Anh và Ukraine, trong khi Ngoại trưởng Marco Rubio và Đặc phái viên Steve Witkoff sẽ không tham dự cuộc họp.
Theo Washington Post, tại cuộc họp, giới chức châu Âu dự kiến thúc đẩy các biện pháp đảm bảo an ninh cho Ukraine và các nỗ lực tái thiết hậu xung đột, có thể được tài trợ một phần từ các tài sản bị đóng băng của Nga.
Về đề xuất nhượng bộ lãnh thổ, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố, Ukraine sẽ không bao giờ công nhận Crimea thuộc Nga. Trong khi thừa nhận rằng các tín hiệu đề xuất liên quan đến Crimea đã xuất hiện ở nhiều kênh khác nhau, nhưng ông Zelensky cho biết Ukraine sẽ ngay lập tức bác bỏ mọi đề xuất chính thức.
"Không có gì để bàn ở đây cả. Điều này vi phạm hiến pháp của chúng tôi. Đây là lãnh thổ của chúng tôi, lãnh thổ của người dân Ukraine", ông Zelensky nói với các phóng viên.
Nhà ngoại giao hàng đầu của Liên minh châu Âu Kaja Kallas cũng nhấn mạnh khối này sẽ không bao giờ công nhận bán đảo Crimea thuộc Nga về mặt pháp lý.