1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Ông Vương Nghị muốn Trung Quốc và Philippines là “bạn tốt mãi mãi”

Đức Hoàng

(Dân trí) - Ngoại trưởng Vương Nghị phát biểu với người đồng cấp Philippines rằng Trung Quốc không mong muốn cạnh tranh vị trí lãnh đạo thế giới, và rằng Bắc Kinh và Manila nên là “bạn tốt mãi mãi”.

Ông Vương Nghị muốn Trung Quốc và Philippines là “bạn tốt mãi mãi” - 1

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị (Ảnh: Reuters)

SCMP ngày 11/10 dẫn lời Ngoại trưởng Vương Nghị cho biết Trung Quốc không quan tâm tới việc cạnh tranh vị trí lãnh đạo thế giới trong cuộc hội đàm với người đồng cấp Philippines Teodoro Locsin khi nhà ngoại giao này có chuyến thăm Trung Quốc cuối tuần qua. Ông Vương cũng nói rằng Trung Quốc và Philippines nên là “bạn tốt mãi mãi”.

“Chúng tôi không muốn cạnh tranh với các nước khác cho vị trí lãnh đạo, nhưng đang tập trung nỗ lực để xử lý các vấn đề riêng của mình”, ông Vương nói, không đề cập cụ thể tới quốc gia nào.

Ngoại trưởng Trung Quốc cho biết rằng Bắc Kinh sẵn lòng hợp tác chặt chẽ với Philippines liên quan tới các chương trình cơ sở hạ tầng. Nhà ngoại giao Trung Quốc cũng kêu gọi 2 nước cần hợp tác để giải quyết vấn đề căng thẳng trên Biển Đông để không ảnh hưởng tới quan hệ song phương giữa 2 bên.

Trung Quốc là đơn phương đòi yêu sách chủ quyền phi lý với hầu hết Biển Đông, dựa trên cái gọi là "đường chín đoạn".

Năm 2016, Tòa trọng tài thường trực quốc tế ở La Hay, Hà Lan đã xử vụ kiện của Philippines phản đối yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông. Tòa đã phán quyết Trung Quốc không có “quyền lịch sử” ở Biển Đông và không có cơ sở pháp lý cho cái gọi là "đường chín đoạn”.

Cuối tuần qua, ông Vương Nghị cũng bắt đầu chuyến công du tới các nước Đông Nam Á như Indonesia, Campuchia, Lào, Thái Lan, Singapore. Theo SCMP, Trung Quốc hiện đánh giá khu vực này có tầm quan trọng ngày càng gia tăng, trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Trung không ngừng leo thang thời gian qua.

Philippines dưới thời Tổng thống Rodrigo Duterte có xu hướng muốn xoay trục về Trung Quốc để hưởng lợi ích về thương mại và du lịch. Ông Duterte cũng từng bày tỏ ý định “gạt sang bên” phán quyết Tòa trọng tài quốc tế năm 2016 để theo đuổi dự án hợp tác khai thác dầu khí với Trung Quốc trên vùng đặc quyền kinh tế của Philippines.

Cuối tháng trước, Đại sứ Trung Quốc tại Philippines Huang Xilian nói rằng 2 quốc gia đã đồng ý “gác lại vấn đề tranh chấp trên Biển Đông” để hướng tới mục tiêu hợp tác và đối thoại.

Tuy nhiên, tại cuộc họp Liên Hợp Quốc gần đây, Tổng thống Duterte đã khẳng định lại chiến thắng của Philippines trước Trung Quốc trong vụ kiện về Biển Đông năm 2016 và cam kết “kiên quyết bác bỏ các nỗ lực phá hoại” phán quyết này.