1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Ông Trump và Biden tuyên bố trái ngược về việc kiểm phiếu

Đức Hoàng

(Dân trí) - Tổng thống Trump và đối thủ Biden đã đưa ra các tuyên bố trái ngược về việc các bang tiếp tục kiểm phiếu, trong bối cảnh cuộc bầu cử tổng thống bước sang ngày thứ 2 mà vẫn chưa có kết quả cuối cùng.

Ông Trump và Biden tuyên bố trái ngược về việc kiểm phiếu - 1

Ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden và đối thủ Donald Trump (Ảnh: WSJ)

“Hãy chấm dứt việc kiểm phiếu”, ông Trump viết trên Twitter vào sáng ngày 5/11 giờ địa phương.

Trong khi đó, ông Biden viết trên Twitter rằng “Mọi phiếu bầu phải được tính”, kèm them một video ngắn có hình ảnh một số cử tri được cho là đã bỏ phiếu.

Các bình luận trên diễn ra trong bối vài bang chiến địa như Pennsylvania (20 phiếu đại cử tri), North Carolina (15 phiếu), Nevada (6 phiếu) và Arizona (11 phiếu) hôm nay vẫn tiếp tục kiểm phiếu, 2 ngày sau ngày bầu cử 3/11.

Giới chức bầu cử Mỹ đã cam kết rằng tất cả phiếu bầu hợp lệ được bỏ/gửi trong ngày bầu cử đều được tính và nhiều người trong số họ đã bảo vệ sự toàn vẹn của công tác kiểm phiếu tại các tiểu bang.

Ông Trump nhiều lần lên tiếng rằng việc tiếp tục kiểm phiếu sau ngày bầu cử là không hợp lệ. Trong khi đó, ông Biden kêu gọi các bang tiếp tục kiểm tới lá phiếu cuối cùng. Hầu hết các phiếu bầu chưa được kiểm được gửi qua đường bưu điện và những người bỏ phiếu qua thư có khuynh hướng ủng hộ ứng viên Dân chủ.

Guardian cũng lưu ý rằng, nếu việc ngừng kiểm phiếu diễn ra ngay lúc này, ông Biden có thể giành chiến thắng bầu cử tổng thống vì ông đang dẫn ở bang Nevada, vốn có thể mang lại cho ông 6 phiếu đại cử tri còn thiếu để hội đủ 270 phiếu nhằm tuyên bố đắc cử.

Ông Biden tuyên bố sẽ đảo ngược chính sách của ông Trump

Trong nhiều vấn đề, ông Biden và ông Trump có khuynh hướng hành động đối lập.

Hôm nay, ứng cử viên đảng Dân chủ đã tuyên bố nếu ông đắc cử tổng thống, điều ông sẽ làm trong ngày đầu tiên nhậm chức là đưa Mỹ trở lại Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu.

“Hôm nay (4/11) đánh dấu ngày chính quyền (Tổng thống Mỹ Donald) Trump chính thức rút khỏi Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu. Và trong chính xác 77 ngày tới, chính quyền Biden sẽ tái tham gia Hiệp định”, ông Biden viết trên Twitter.

Ông Trump thông báo việc rút Mỹ khỏi Hiệp định chống biến đổi khí hậu vào tháng 6/2017, và chính thức thông báo cho Liên Hợp Quốc về việc rút khỏi Hiệp định vào ngày 4/11/2019. Tròn 1 năm sau đó, Mỹ đã chính thức rút khỏi Hiệp định trên vào hôm qua, 4/11.

Con số 77 ngày mà ông Biden nhắc tới ám chỉ tới ngày 21/1/2021, ngày tổng thống đắc cử năm nay dự kiến sẽ nhậm chức.

Tuy nhiên, để có thể làm được việc trên, ông Biden cần phải có đủ số phiếu đại cử tri để chiến thắng cuộc bầu cử năm 2020. Hiện theo số liệu của hãng tin Fox News, ông Biden đang có 264 phiếu đại cử tri, trong khi ông Trump có 214 phiếu. Ông Biden cần thêm 6 phiếu nữa để có thể đạt tới mốc chiến thắng - 270 phiếu.