1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Ông Trump: Tôi không thể trở thành tổng thống nếu không có Twitter

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 15/3 một lần nữa đề cao vai trò của mạng xã hội, cụ thể là Twitter, đối với chiến dịch tranh cử của ông. Tỷ phú New York nói rằng, ông đã không thể trở thành tổng thống nếu không có Twitter.


Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AFP)

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AFP)

Theo trang mạng US Weekly, trả lời phỏng vấn Fox News hôm 15/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói: “Tôi nghĩ rằng, tôi đã không thể ở vị trí này nếu không có Twitter bởi vì quanh tôi toàn truyền thông giả mạo, thiếu trung thực”.

Ông Trump nói rằng, Twitter đã tạo ra một hình thức truyền thông của riêng ông, giúp ông giao tiếp trực tiếp với người Mỹ không cần tới truyền thông. Tỷ phú Trump nói, nếu ông không viết các dòng trạng thái đăng trên Twitter, thông điệp của ông tới người dân sẽ bị truyền thông truyền đạt sai lệch.

“Khi tôi nói điều gì đó, truyền thông sẽ không truyền tải nó một cách chính xác. Nếu họ không tôn trọng tôi, tôn trọng công chúng bằng việc truyền đạt thông điệp của tôi một cách chính xác, khi tôi muốn tiếp cận với 90 triệu, 100 triệu hay 80 triệu người, Twitter sẽ là một công cụ tuyệt vời để tôi gửi gắm thông điệp. Tôi có thể sẽ không ở đây nói chuyện với tư cách tổng thống nếu không có phương thức phát biểu chân thật”, ông Trump nhấn mạnh.

Ông Trump hứng cả chỉ trích và ca ngợi khi tận dụng Twitter trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016. Đặc biệt, khi trở thành tổng thống, ông Trump vẫn giữ nguyên thói quen truyền tải thông điệp qua Twitter, hạn chế họp báo. Trong khi hết lời ca ngợi Twitter, ông Trump liên tục chỉ trích truyền thông thiếu trung thực, gọi truyền thông là “kẻ thù của người Mỹ”.

Minh Phương

Theo US Weekly