1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Ông Trump phát tín hiệu mạnh nhất về kế hoạch tái tranh cử tổng thống

Đức Hoàng

(Dân trí) - Phát biểu gần đây của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump được xem là tín hiệu mạnh nhất cho việc chính trị gia này có thể sẽ tái xuất đường đua "ghế nóng" ở Nhà Trắng.

Ông Trump phát tín hiệu mạnh nhất về kế hoạch tái tranh cử tổng thống  - 1

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Trả lời phỏng vấn Tạp chí New York hôm 14/7, ông Donald Trump đã phát đi thông điệp cho thấy, ông đã có thể đã quyết định sẽ ra tranh cử vào năm 2024 và câu hỏi duy nhất lúc này là khi nào ông sẽ phát đi tuyên bố chính thức.

"Tôi cảm thấy rất tin tưởng là nếu tôi quyết định tranh cử, tôi sẽ thắng. Tôi đã có quyết định như vậy. Điều tôi đang suy nghĩ là quyết định lớn của tôi sẽ được công bố trước hay sau", ông Trump nói, ám chỉ cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ diễn ra vào tháng 11 tới.

Đây được xem là tín hiệu mạnh nhất mà ông Trump phát đi trong thời gian qua về kế hoạch ra tranh cử nhiệm kỳ tới, sau thất bại năm 2020 trước đối thủ Joe Biden của đảng Dân chủ.

Ông Trump nói có một số lợi thế nhất định khi thông báo sớm về quyết định tái tranh cử. Ông giải thích rằng nếu ông đưa ra thông báo trước cuộc bầu cử giữa kỳ, điều đó sẽ khiến nhiều người biết và "nhiều người sẽ không ra ứng cử" thành ứng viên đảng Cộng hòa.

Ông Trump cũng cho rằng, nhân vật có thể trở thành đối thủ lớn nhất của ông trong đảng Cộng hòa - Thống đốc Florida Ron DeSantis - "biết là ông ấy sẽ thua nếu đối đầu với tôi".

Một cuộc thăm dò của New York Times/Siena College công bố tuần này cho thấy ông Trump dẫn đầu trong số các ứng cử viên tiềm năng của đảng Cộng hòa cho vị trí tổng thống với 49% sự ủng hộ và ông DeSantis theo sau ông với 25%. Không có ứng cử viên tiềm năng nào khác đạt được mốc 10%, với Thượng nghị sĩ Texas Ted Cruz và cựu Phó Tổng thống Mike Pence nhận được sự ủng hộ lần lượt là 7 và 6%.

Tổng thống Joe Biden hồi giữa tuần qua tuyên bố, ông sẽ không ngại tái đấu với đối thủ hồi năm 2020.

Theo Sputnik