1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Trump nói sẽ có biểu tình lớn ngày quốc hội xác nhận tổng thống đắc cử

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donald Trump nói sẽ có một cuộc biểu tình rất lớn ở thủ đô Washington DC vào ngày 6/1, khi quốc hội xác nhận kết quả bầu cử và tuyên bố tổng thống đắc cử.

Ông Trump nói sẽ có biểu tình lớn ngày quốc hội xác nhận tổng thống đắc cử - 1
Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: AP)

"Không thể thua trong cuộc bầu cử 2020. Biểu tình lớn sẽ nổ ra ở Washington DC vào ngày 6/1. Hãy tham gia, sẽ rất rầm rộ", Tổng thống Trump viết trên Twitter ngày 19/12.

Ngày 6/1 tới sẽ là ngày quốc hội Mỹ họp phiên toàn thể lưỡng viện để xác nhận kết quả bầu cử tổng thống sau khi đại cử tri đoàn bỏ phiếu vào hôm 14/12.

Theo kết quả bỏ phiếu, ứng viên Dân chủ Joe Biden đắc cử với 306 phiếu, trong khi ứng viên Cộng hòa, tổng thống đương nhiệm Donald Trump, chỉ giành được 232 phiếu. Tuy nhiên, đến nay, ông Trump và các đồng minh vẫn chưa công nhận kết quả, mà tiếp tục theo đuổi các vụ kiện gian lận bầu cử gần như vô vọng.

Cố vấn thương mại của ông Trump, Peter Navarro hôm qua đưa ra tài liệu 36 trang cáo buộc có rất nhiều gian lận bầu cử để đảo ngược kết quả bầu cử. Truyền thông Mỹ dẫn nguồn thạo tin cho hay, ông Trump đang cân nhắc chọn cựu luật sư tranh cử Sidney Powell làm công tố viên đặc biệt để điều tra các cáo buộc gian lận bầu cử.

Cùng lúc đó ,một số đồng minh của ông Trump ở Hạ viện đang lên kế hoạch thách thức kết quả bầu cử ở quốc hội vào ngày 6/1 tới. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng những nỗ lực này cũng không thể giúp ông Trump lật ngược kết quả.