Ông Trump nói không vội điện đàm với lãnh đạo Trung Quốc
(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông không vội nói chuyện với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để cố gắng xoa dịu cuộc chiến thương mại mới giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Trung Quốc hôm 4/2 đã áp đặt thuế quan đối với hàng nhập khẩu từ Mỹ, bao gồm 15% thuế đối với than và khí đốt tự nhiên, 10% đối với xăng dầu, thiết bị nông nghiệp, phương tiện phát thải cao và xe bán tải. Trung Quốc cũng đưa một số công ty, bao gồm cả Google, vào tình trạng báo động về các biện pháp trừng phạt có thể xảy ra.
Động thái này nhằm đáp trả việc chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế 10% đối với hàng hóa Trung Quốc từ ngày 4/2.
Khi được đề nghị bình luận về động thái đáp trả của Bắc Kinh, Tổng thống Trump nói: "Không sao. Chúng ta sẽ làm rất tốt để đối phó Trung Quốc và mọi đối thủ khác. Họ đã lợi dụng chính quyền Joe Biden chưa từng thấy. Thâm hụt với Trung Quốc khoảng 1.000 tỷ USD. Họ đang sử dụng tiền của chúng ta để xây dựng quân đội của họ".
Thực tế, theo số liệu của chính phủ Mỹ, năm 2024, thâm hụt thương mại của Mỹ với Trung Quốc là 270 tỷ USD, giảm so với mức 279 tỷ USD năm 2023.
Một cuộc trò chuyện giữa ông Trump với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được coi là chìa khóa để xoa dịu căng thẳng thương mại hiện nay. Tuy vậy, ông Trump tuyên bố ông "không vội" điện đàm với nhà lãnh đạo Trung Quốc.
Capital Economics, một công ty nghiên cứu có trụ sở tại Anh, ước tính các mức thuế bổ sung của Trung Quốc sẽ áp dụng đối với khoảng 20 tỷ USD hàng nhập khẩu của Mỹ, một con số hạn chế so với 450 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc phải chịu mức thuế của Mỹ có hiệu lực từ đầu tuần này.
Biện pháp đáp trả hạn chế của Bắc Kinh cho thấy nỗ lực của các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc nhằm thuyết phục chính quyền Tổng thống Trump tham gia vào các cuộc đàm phán nhằm ngăn chặn một cuộc chiến thương mại toàn diện giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Người phát ngôn của Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington Liu Pengyu cho biết Bắc Kinh hy vọng Mỹ sẽ hợp tác với Trung Quốc để đảm bảo mối quan hệ song phương ổn định, lành mạnh và bền vững.
Trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông Trump đã kích hoạt cuộc chiến thương mại kéo dài 2 năm giữa Mỹ và Trung Quốc. Các động thái "ăn miếng, trả miếng" bằng thuế quan giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới đã làm gián đoạn chuỗi cung ứng, tác động tiêu cực đến kinh tế toàn cầu.
Các chuyên gia tại Oxford Economics cho rằng cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung hiện nay mới ở giai đoạn đầu và không loại trừ khả năng Washington sẽ áp dụng các biện pháp thuế quan mạnh hơn nữa với Bắc Kinh nếu Trung Quốc không đáp ứng các yêu cầu của chính quyền Tổng thống Trump.