1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Ông Trump ký thông qua luật quốc phòng, ủng hộ Đài Loan, làm khó Huawei

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký thông qua đạo luật quốc phòng bao gồm các điều khoản nhắm vào Trung Quốc khi ủng hộ việc tăng cường quan hệ với Đài Loan và gia tăng đề phòng hãng viễn thông Trung Quốc Huawei.

Ông Trump ký thông qua luật quốc phòng, ủng hộ Đài Loan, làm khó Huawei - 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: AP)

Ngày 20/12, ông Trump đã ký thành luật đạo luật ủy quyền quốc phòng cho năm tài khóa 2020 trị giá 738 tỷ USD, vài ngày sau khi lưỡng viện Mỹ đã thông qua dự luật. Địa điểm ông Trump ký đạo luật là kho chứa máy bay tại căn cứ không quân Andrews, bang Maryland.

Đạo luật mới được ký thông qua có các điều khoản có thể khiến Trung Quốc nổi giận, bao gồm các đánh giá bắt buộc nhằm gia tăng quan hệ với Đài Loan và những hạng mục có thể dẫn tới sự trì hoãn việc Mỹ gỡ bõ trừng phạt với tập đoàn Huawei.

Đạo luật mới quy định nhiều rào cản mà Bộ Thương mại Mỹ cần phải xóa bỏ trước khi đưa Huawei ra khỏi danh sách công ty nước ngoài mà doanh nghiệp Mỹ cần giấy phép đặc biệt để hợp tác.

Bộ Thương mại Mỹ sẽ phải thực hiện các chỉ thị nhằm hạn chế một cách hiệu quả việc xuất khẩu hoặc nhập khẩu các sản phẩm có thể gây nên mối đe dọa an ninh quốc gia với hệ thống viễn thông tại Mỹ. Đạo luật cũng yêu cầu mọi mối đe dọa về an ninh quốc gia Mỹ từ Huawei phải được loại bỏ trước khi công này được loại ra khỏi danh sách hạn chế.

Các mối đe dọa mà Đài Loan phải đối mặt cũng được nêu ra trong đạo luật. Cụ thể, cơ quan tình báo Mỹ sẽ có nghĩa vụ phải nộp một bản báo cáo trong vòng 45 ngày về cuộc bầu cử lãnh đạo và cơ quan lập pháp Đài Loan năm 2020 liên quan cái gọi là động thái can thiệp của Trung Quốc trong bầu cử hòn đảo, cũng như hành động Mỹ có thể làm để đối phó với việc này. 

Đạo luật mới cũng yêu cầu quan chức Mỹ phải đưa ra khuyến nghị về việc thay đổi chính sách “cần thiết để đảm bảo Mỹ tiếp tục hoàn thành nghĩa vụ với hòn đảo dựa trên Đạo luật Quan hệ Đài Loan năm 1979”.

Ngoài các điều khoản liên quan tới Trung Quốc, đạo luật dài 2.677 trang này còn bao gồm các hạng mục liên quan tới bức tường biên giới phía nam với Mexico, kế hoạch chăm sóc sức khỏe cho quân nhân Mỹ, lệnh cấm bán một số loại vũ khí cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Đạo luật cũng đánh dấu việc Mỹ chính thức thành lập lực lượng Không gian, trở thành nhánh thứ 6 trong quân đội Mỹ.

Theo chuyên gia Joshua Eisenman, phó giáo sư Đại học Notre Dame (Mỹ), bất kể ai thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ tháng 11/2020 sẽ đều coi Trung Quốc là một trong những vấn đề trọng tâm và sẽ có các động thái nhằm vào Trung Quốc. Ông Eisenman nói rằng việc đối phó với Bắc Kinh sẽ trở thành “điều bình thường mới” ở Washington và tình trạng này sẽ không kết thúc sớm.

Đức Hoàng

Theo SCMP